Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng mạnh

Chí Nhân
Chí Nhân
20/11/2018 15:08 GMT+7

Tốc độ xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông đang hồi phục.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 10 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 438 triệu USD, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 2017.
Tình hình xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông tăng trưởng mạnh từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay nhưng 3 tháng sau đó tốc độ tăng trưởng chậm lại. Đến tháng 10 xuất khẩu cá tra vào thị trường này tăng mạnh trở lại và đạt trên 60 triệu USD, tăng hơn 38% so với tháng trước đó.
Việt Nam hiện là nhà cung cấp cá thịt trắng lớn thứ 3 cho thị trường Trung Quốc (sau Nga và Na Uy). Tuy nhiên thị phần của cá tra Việt Nam trong cơ cấu cá thị trắng vẫn rất nhỏ, chỉ 5,7%. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với tiềm năng thị trường lớn vì hiện tại các doanh nghiệp và nông dân Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư nuôi cá tra. Việc phát triển phong trào nuôi cá tra ở Trung Quốc còn có lý do vì sản phẩm cá rô phi của nước này “thất thế” nặng nề ở thị trường quan trọng là Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.