Xuất khẩu lâm sản năm 2019 cán đích 11,2 tỉ USD

02/01/2020 16:23 GMT+7

Xuất khẩu lâm sản trong năm 2019 đạt 11,2 tỉ USD và trở thành ngành hàngcó giá trị xuất khẩu cao nhất trong toàn ngành nông nghiệp.

Thông tin tại hội nghị tổng kết ngành lâm nghiệp diễn ra tại Hà Nội hôm nay 2.1, ông Phạm Văn Điển, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), cho biết xuất khẩu lâm sản trong 2019 đã đạt 11,2 tỉ USD vượt 6% so với kế hoạch đề ra ban đầu là 10,5 tỉ USD và tăng 19,2% so với năm 2018.
Cũng theo ông Điển, các sản phẩm lâm sản Việt Nam được xuất khẩu sang trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, thị trường xuất khẩu lâm sản chính là các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước EU đạt 9,71 tỉ USD, chiếm trên 86% tổng giá trị xuất khẩu lâm sản.
Thống kê đến nay, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 châu Á và đứng đầu các nước khu vực Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản.
Ở nhiều ngược lại, tổng giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong năm 2019 ước đạt 2,528 tỉ USD, tăng khoảng 9,3% so với năm 2018. Thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam hiện nay đến từ trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam đang nhập khẩu gỗ từ 5 thị trường chính là: Trung Quốc, Hòa Kỳ, Cameroon, Thái Lan, Chi Lê ước đạt 1,36 tỉ USD, chiếm khoảng 54% tổng giá trị gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu.
Dù xuất khẩu lâm sản đứng đầu toàn ngành lâm nghiệp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cũng bày tỏ lo ngại khi hiện nay xuất khẩu lâm sản của Việt Nam dựa phần lớn vào thị trường Mỹ và Trung Quốc.
Cụ thể, lâm sản xuất khẩu vào Mỹ chiếm 50,8% giá trị xuất khẩu lâm sản của cả nước; xuất khẩu vào Trung Quốc chiếm 10,5%. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, chưa có dấu hiệu dừng lại sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường đối với xuất khẩu lâm sản Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.