Xuất khẩu tăng, gạo được giá

Chí Nhân
Chí Nhân
06/03/2018 07:19 GMT+7

Nông dân ĐBSCL đang bước vào thu hoạch vụ đông xuân với tinh thần phấn khởi vừa được mùa, được giá.

Tại nhiều địa phương, lúa khô loại thường giá trung bình 6.000 đồng/kg, loại hạt dài 6.200 - 6.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu loại 1 để sản xuất gạo 5% tấm là 8.200 đồng/kg, gạo nguyên liệu loại 2 (gạo 25% tấm) 7.600 - 7.800 đồng/kg. Trong khi đó, lúa hàng hóa các giống IR được thương lái thu mua trong dân với giá trung bình từ 5.500 - 5.700 đồng/kg, tăng 100 - 200 đồng so với trước tết.
Ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang), cho biết: Hiện nay lúa gạo rất nhiều giá. Gạo lứt (gạo nguyên liệu) giống IR 50404 đã có giá trên 8.000 đồng/kg, tăng 200 - 300 đồng so với tháng trước. Khoảng 10 ngày nữa, khi chính thức vào vụ thu hoạch lúa đông xuân, hàng hóa nhiều giá mới ổn định lại. Giá lúa gạo tăng nhờ xuất khẩu thuận lợi. Loại gạo 5% tấm từ 420 - 430 USD/tấn - giá FOB giao tại cảng ở TP.HCM, tăng đến 45 USD/tấn so với cuối năm 2017. Giá tăng là do các khách hàng truyền thống của VN như: Philippines, Indonesia, Trung Quốc tăng mua vào thời điểm mà nguồn cung của chúng ta hạn chế.
Theo Bộ NN-PTNT, giá gạo xuất khẩu bình quân trong 2 tháng qua lên tới 475 USD/tấn, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ), nhận xét: Tình hình xuất khẩu năm nay rất khả quan do nhu cầu cao của thị trường toàn cầu từ năm trước chuyển sang. Một số mặt hàng và giá cả của chúng ta hiện đang cao hơn Thái Lan. Đó là thành quả của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp chuyển từ trồng lúa chất lượng thấp sang chất lượng cao.
Nhiều chuyên gia trong ngành cho biết, chất lượng gạo trắng cao cấp của chúng ta được cải thiện và đây là phân khúc phù hợp với điều kiện sản xuất của VN, còn về phân khúc gạo thơm chất lượng cao thì Thái Lan vẫn chiếm ưu thế. Mục tiêu của VN năm nay sẽ xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo. Trong khi đó, một báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo: do nhu cầu tiêu thụ gạo của các nước Đông Nam Á và Trung Quốc (hai thị trường chính của VN) tăng nên VN có thể xuất đến 6,7 triệu tấn gạo trong năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.