Xuất khẩu thiết bị quốc phòng Hàn Quốc sắp vượt 2,4 tỉ USD

21/10/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc ngày 21.10 cho biết xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng của nước này có thể sẽ vượt 2,4 tỉ USD trong năm nay, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Sự gia tăng nói trên phù hợp với việc các nước đang phát triển dần bắt kịp 5 quốc gia xuất khẩu thiết bị quốc phòng hàng đầu thế giới là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Đức, theo báo cáo của tổ chức nói trên.

Hàn Quốc đã xuất khẩu 1,8 tỉ USD thiết bị quốc phòng trong 9 tháng đầu năm nay, và đang đàm phán với Peru, Ấn Độ cùng nhiều nước khác về việc giao các máy bay huấn luyện một động cơ KT-1 và tàu tuần tra.

Xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng của Hàn Quốc đã tăng đến 2,3 tỉ USD hồi năm ngoái từ mức 1,1 tỉ USD trong hai năm 2010 và 2009, 1 tỉ USD năm 2008, 840 triệu USD năm 2007 và 250 triệu USD năm 2006.

Giá trị của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã tăng từ 5,4 ngàn tỉ won (4,9 tỉ USD) vào năm 2006 lên 9,3 ngàn tỉ won (8,4 tỉ USD) năm 2010, với gần 100 công ty bao gồm các Công ty Samsung Techwin và Hanwha hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên
>> Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu cá CHDCND Triều Tiên
>> Hàn Quốc, Mỹ diễn tập “đánh chiếm” Triều Tiên
>> Triều Tiên "làm căng" với Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.