
Việt Nam nhập siêu mạnh từ Trung Quốc và Hàn Quốc
Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 nền kinh tế có giá trị xuất khẩu lớn nhất vào Việt Nam với thứ tự là 32,5% và 18,2% trong 5 tháng đầu năm.
Dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm trong năm 2021 sẽ vượt 660 tỉ USD, đạt kỷ lục từ trước đến nay.
Ngày 2.12, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 thảo luận về kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nền kinh tế đang hồi phục, một số tồn đọng đã được giải quyết.
Số liệu trên vừa được Tổng cục Hải quan cập nhật chi tiết trong báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam nửa cuối tháng 10 năm nay. Trong 15 ngày cuối tháng 10 vừa qua, cả nước xuất siêu 2,64 tỉ USD.
Ngày 5.11, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm giá mua USD 100 đồng so với ngày 4.11, đây là lần thứ 3 nhà điều hành thực hiện giảm giá mua USD trong năm nay.
Trong báo cáo tháng 10 và 10 tháng về tình hình sản xuất công nghiệp và sản xuất thương mại, Bộ Công thương liệt kê một số mặt hàng cần kiểm soát nhập khẩu.
Trong 10 tháng, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, với kim ngạch đạt 89,4 tỉ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước ước tính đạt 103,9 tỉ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong nửa đầu tháng 4, cán cân thương mại bất ngờ đổi chiều từ thặng dư sang thâm hụt với mức nhập siêu vọt lên 1,31 tỉ USD.
Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan cập nhật chiều 30.3 cho thấy, thặng dư thương mại trong 3 tháng đầu năm ước khoảng 2,14 tỉ USD.
Giá trị xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 2 tháng đầu năm đạt 68,52 tỉ USD, tăng 16,41 tỉ USD, tương ứng 31,5%, so với cùng kỳ năm 2020.
Trong nửa đầu tháng 2, giai đoạn trước và trong Tết Tân Sửu, xuất khẩu tiếp đà tăng mạnh. Tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15.2, thặng dư thương mại lên đến gần 3 tỉ USD.