Xúc động trong ngày về nguồn dịp Giỗ tổ Hùng Vương

08/04/2022 17:00 GMT+7

Hòa chung không khí hoạt động văn hóa tri ân Quốc Tổ Hùng Vương đang diễn ra long trọng trong cả nước, năm nay, nhân viên Công ty Phúc Khang đã có một ngày về nguồn đến dâng hương tại hai Đền thờ Vua Hùng trong Q.1, TP.HCM và viếng di tích lịch sử nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Tại mỗi nơi, các nhân viên Công ty Phúc Khang đều chọn áo dài truyền thống, thực hiện đúng các nghi thức dâng lễ theo phong tục với trà và 2 mâm bánh ngọt, trái cây.

Diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang chia sẻ về ý nghĩa 2 đỉnh đồng được chọn để trưng bày tại đền thờ Vua Hùng ở TP.HCM. Hai đỉnh đồng này chính là Cao Đỉnh và Anh Đỉnh mô phỏng theo Cửu Đỉnh trong triều đình Nhà Nguyễn hồi năm 1836, hai đỉnh ghi khắc nhiều họa tiết non sông gấm vóc. Đặc biệt chủ đề họa tiết trên 2 đỉnh này lại gần gũi văn hóa địa phương của miền Nam, như cây lúa nước, cây mít, sông Bến Nghé, Kênh Vĩnh Tế…

Đoàn đến dâng hương tại đền Vua Hùng nằm trong khuôn viên của công viên văn hóa Tao Đàn, chiêm ngưỡng nhiều tranh thể hiện đời sống, sinh hoạt của người dân thời Văn Lang, và tìm hiểu về cột đá thề của Hùng Vương và An Dương Vương nguyện một lòng bảo vệ giang san.

Tại di tích lịch sử Phan Châu Trinh, mọi người đều xúc động khi được nghe lại câu chuyện ý nghĩa về một sĩ phu yêu nước thương dân, dám từ bỏ lợi ích của bản thân để được sống vì dân, vì nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.