Xung đột bùng phát ở miền bắc Myanmar

29/04/2018 08:19 GMT+7

Trong 3 tuần qua đã có hơn 4.000 người phải rời bỏ nhà cửa tại bang Kachin thuộc miền bắc Myanmar, gần biên giới với Trung Quốc, để tránh cuộc xung đột giữa quân đội Myanmar và lực lượng nổi dậy.

Người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA) Mark Cutts hôm qua cho AFP hay con số này không nằm trong số 15.000 người đã phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn kể từ đầu năm nay và hơn 90.000 người vô gia cư đang sống trong các trại tị nạn ở hai bang Kachin và Shan.
Cũng theo ông Cutts, nhiều tổ chức địa phương cho hay còn nhiều dân thường đang mắc kẹt tại những khu vực bị ảnh hưởng và quan ngại lớn nhất hiện nay là vấn đề an toàn cho người dân, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.