Xung đột toàn diện chực chờ ở điểm nóng Idlib

05/09/2018 06:23 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo chính phủ Syria tấn công thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở tỉnh Idlib sẽ khiến “hàng trăm ngàn người thiệt mạng”.

“Tổng thống Basharal-Assad không nên liều lĩnh tấn công vào tỉnh Idlib (tây bắc Syria). Nga và Iran cũng sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi tham gia vào thảm kịch nhân đạo này. Hàng trăm ngàn người có thể thiệt mạng. Đừng để điều đó xảy ra!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 4.9. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hãng thông tấn FARS (Iran) dẫn lời Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem nhấn mạnh cảnh báo của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến “kế hoạch tấn công toàn diện nhằm quét sạch các nhóm khủng bố khỏi Idlib, giải phóng hoàn toàn đất nước”.
[VIDEO] Nga đưa chiến đấu cơ nào đến tập trận tại Địa Trung Hải?
Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các nhóm nổi dậy ở Idlib là “mạng lưới khủng bố” đe dọa căn cứ quân sự Nga tại Syria và tiến trình hòa bình ở nước này, theo Reuters. “Chúng tôi biết rằng lực lượng vũ trang Syria sẵn sàng giải quyết vấn đề ở Idlib”, ông Peskov lưu ý, nhưng không nêu cụ thể khi nào cuộc tổng tấn công diễn ra. Trước đó, Nga và Iran nhất trí hỗ trợ chính phủ Tổng thống Al-Assad loại trừ các nhóm vũ trang khỏi Idlib.
Hơn 350.000 người đã thiệt mạng từ khi cuộc nội chiến tại Syria bùng phát vào năm 2011. Đến nay, quân chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất nước, ngoại trừ Idlib - thành trì cuối cùng do nhóm vũ trang Mặt trận al-Nusra và một số nhóm khác chiếm đóng. Hiện quân đội Syria đang tăng cường lực lượng vây quanh Idlib và chuẩn bị chiến dịch lớn nhằm vào tỉnh này. Ngày 4.9, AFP dẫn lời nguồn tin từ phe nổi dậy nói máy bay quân sự Nga đã bắt đầu ném bom nhằm vào Idlib sau 22 ngày tạm ngừng để hỗ trợ quân chính phủ. Tuy nhiên, chính phủ Syria và Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào.
[VIDEO] Syria khó tái thiết đất nước sau chiến tranh vì lệnh trừng phạt
Mặt khác, sự hiện diện của nhiều bên tại khu vực dẫn đến lo ngại về nguy cơ xung đột toàn diện và vượt tầm kiểm soát. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga cảnh báo nguy cơ phương Tây cùng các nhóm nổi dậy âm mưu dàn dựng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Idlib để lấy cớ oanh tạc Syria như hồi tháng 4. Lầu Năm Góc gọi đây là cáo buộc vô căn cứ nhưng Anh, Mỹ và Pháp cũng cảnh báo sẽ phản ứng nếu chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học trong chiến dịch Idlib.
Hôm qua, tờ Yeni Şafak (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn lời đại tá Abu Firas của quân đội Syria dự đoán Mỹ sẽ tấn công 20 mục tiêu của lực lượng chính phủ, bao gồm 8 căn cứ không quân lớn. “Quân đội Syria đang trong tư thế sẵn sàng chống trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ Mỹ. Hệ thống phòng không chung Nga - Syria cũng được đặt trong tình trạng báo động đỏ”, ông Firas cho biết thêm. Chưa hết, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia hậu thuẫn một số nhóm nổi dậy ở Idlib - được cho là đã điều động ít nhất 30 xe quân sự, trong đó có 5 xe tăng, đến tỉnh này. Các tay súng thân Thổ Nhĩ Kỳ cũng lập liên minh mới và phá hủy 2 cây cầu quan trọng để ngăn quân đội Syria tiến công, theo AFP. Tuy nhiên, nhóm Mặt trận al-Nusra không gia nhập liên minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.