Xung quanh tuyên bố thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên

04/10/2006 23:51 GMT+7

Vài tháng sau vụ bắn thử tên lửa, CHDCND Triều Tiên một lần nữa khiến thế giới xôn xao với tuyên bố sẽ thử hạt nhân. Đây là lời đe dọa hay khả năng có thực?

Tuyên bố hôm 3.10 của CHDCND Triều Tiên không mới và cũng không bất ngờ. Mới đây, tình báo Mỹ từng đưa ra những báo cáo cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân. Một số chuyên gia cũng cho rằng chính quyền của ông Kim Jong-il có đủ vật liệu phóng xạ để sản xuất ít nhất 6 vũ khí loại này. Hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận xét: "Chúng (bom hạt nhân) đang nảy nở". Những diễn biến mới đây trên bán đảo Triều Tiên dường như cũng thôi thúc Bình Nhưỡng sớm tiến hành một bước đi nào đó để khẳng định bản lĩnh phòng vệ. Mới đây nhất là sự kiện Hàn Quốc phát triển một loại tên lửa có tầm bắn 500 km, tức có thể "bao phủ" cả lãnh thổ CHDCND Triều Tiên. Sau sự kiện đó, Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên chính quyền Bình Nhưỡng: "Quân đội và nhân dân CHDCND Triều Tiên sẽ không quan sát một cách thụ động những bước đi mang tính đối đầu và coi thường của lực lượng hiếu chiến Hàn Quốc trong việc phát triển vũ khí nguy hiểm chống lại miền bắc". Báo Rodong Sinmun của CHDCND Triều Tiên còn tố cáo "Mỹ đang ráo riết triển khai phương tiện chiến tranh tại Hàn Quốc và khu vực xung quanh để tấn công Bình Nhưỡng". Sau những diễn biến trên, việc CHDCND Triều Tiên thông báo thử hạt nhân được coi là "một phản ứng tự nhiên".

Vậy tuyên bố này có phải là bằng chứng mới cho thấy năng lực về (vũ khí) hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã đến độ chín? Hồi năm 2005, chính quyền Bình Nhưỡng đã tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước và sau thời điểm đó, họ đã thực hiện một vài vụ thử tên lửa. Tuy nhiên, một vụ thử vũ khí hạt nhân thì chưa bao giờ được biết tới. Vì thế, tuyên bố hôm 3.10 của Bình Nhưỡng được thế giới đón nhận với một thái độ lo lắng lẫn hồ nghi. Nhiều quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng một vụ thử hạt nhân thực sự đang nằm trong kế hoạch của CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đây là đòn gió nhằm buộc Mỹ nhượng bộ. Bình Nhưỡng đã tẩy chay cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trong gần 1 năm qua để trả đũa chính sách cấm vận tài chính của Mỹ. Vì thế, việc cho rằng Bình Nhưỡng đưa ra tuyên bố để khiến Washington "suy nghĩ lại" là có cơ sở. Trước đây, Bình Nhưỡng không ít lần nói cứng trước các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân như là một chiến thuật nhằm nâng cao vị thế.

Dù thực tế thế nào thì tuyên bố vừa rồi vẫn khiến thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng, lo ngại. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Y Myung-hwan nói rằng Hội đồng Bảo an LHQ có thể sẽ xử lý mạnh tay trong trường hợp Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân. Tổng thống Roh Moo-hyun thì kêu gọi các nước hãy giữ bình tĩnh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước có quan hệ gần gũi với CHDCND Triều Tiên, cũng kêu gọi Bình Nhưỡng "bình tĩnh và kiềm chế". Hôm qua, Hội đồng Bảo an đã nhóm họp để xem xét lời tuyên bố của Bình Nhưỡng, vốn bị Mỹ và Anh đánh giá là "một hành động khiêu khích".

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.