Xương nhân tạo

05/12/2011 14:13 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã sử dụng một máy in 3D để “nặn” những cấu trúc ba chiều từ một loại vật liệu nhân tạo giống xương động vật.

(TNO) Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington (Mỹ) đã sử dụng một máy in 3D đã được tinh chỉnh để tạo ra những cấu trúc ba chiều từ một loại vật liệu nhân tạo giống xương động vật.

Nhóm nhà khoa học tham gia dự án trên cho biết, khi được nuôi chung với các tế bào xương trưởng thành trong phòng thí nghiệm, loại xương nhân tạo này sẽ hỗ trợ sự phát triển một mạng lưới mới của các tế bào xương.

Nếu thành công, công nghệ này có thể được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nha khoa và chấn thương chỉnh hình bằng cách cấy vào cơ thể bệnh nhân một vật thể mà từ đó khuyến khích sự phát triển của các tế bào xương xung quanh.

Theo Technology Review, các thử nghiệm sơ bộ được thực hiện trên loài chuột và thỏ trong thời gian gần đây cũng cho kết quả rất khả quan.

An Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.