Y án công an, dân quân làm chết người

14/06/2016 18:58 GMT+7

Khi khống chế, khóa tay một nghi phạm, các bị cáo đã đánh, khiến nghi phạm này tử vong.

Ngày 14.6, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, y án sơ thẩm 2 năm tù đối với 3 bị cáo: Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi, nguyên công an viên xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP.HCM), Nguyễn Lâm Quốc Cường (25 tuổi) , Nguyễn Thanh Lợi (23 tuổi, nguyên dân quân Ấp 6, xã Tân Nhựt) cùng về tội “làm chết người trong khi thi hành công vụ”.
HĐXX nhận định, dù các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân nhưng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt này đã đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện.
Theo bản án sơ thẩm, tối 17.8.2014, 4 dân quân của ấp 6, xã Tân Nhựt nhận trình báo của một người dân về việc bị anh Bùi Tấn Hoàng ngang nhiên chặn xe nên đến hiện trường ghi nhận.
Khi xuống đến nơi, Bùi Tấn Hoàng dùng cây sắt rượt đánh nên 4 dân quân bỏ chạy. Sau đó, Cường đến Công an xã Tân Nhựt báo cáo sự việc cho bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (đang trực). Sau đó, Cường, bị cáo Nguyễn Văn Hoàng và một công an xã khác xuống hiện trường.
Khi thấy một dân quân và Bùi Tấn Hoàng xô xát, bị cáo Nguyễn Văn Hoàng lấy súng (công cụ hỗ trợ đạn cao su) bắn chỉ thiên. Dù vậy, cả hai vẫn không dừng tay. Khi Bùi Tấn Hoàng vấp ụ cát ngã, té nằm xuống đường, các bị cáo: Nguyễn Văn Hoàng, Cường và Lợi xông đến khống chế, khóa tay; Cường dùng gậy đánh Bùi Tấn Hoàng... Nạn nhân bất tỉnh và tử vong trước khi nhập viện.
Kết luận giám định pháp y cho thấy nguyên nhân nạn nhận tử vong là do suy hô hấp cấp do hít phải dị vật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.