Y án đối với nhóm côn đồ hành hung người dân Văn Giang

28/01/2013 16:56 GMT+7

(TNO) Hôm nay 28.1, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên y án bản án TAND H.Văn Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Dũng (36 tuổi) 18 tháng tù giam, Đinh Văn Huynh (29 tuổi) 42 tháng tù giam. Các bị cáo này đã hành hung người dân H.Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

>> Bắt giam côn đồ đánh dân phòng, công an
>> Cả làng vây bắt nhóm côn đồ
>> Hàng chục côn đồ liên tục tấn công dân
>> Một an ninh thôn bị côn đồ sát hại
>> Trấn áp băng côn đồ ở khu vực sân bay
>> Một sinh viên bị côn đồ sát hại
>> Giúp nạn nhân, một sinh viên bị côn đồ đánh chết

 côn đồ đánh dân
Hai bị cáo tại tòa - Ảnh: Thiên Bình

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho các bị hại là ông Đàm Văn Đồng (52 tuổi) 8,3 triệu đồng, ông Đàm Văn Nghiệp (54 tuổi) 8,3 triệu đồng, Lê Thạch Bàn (73 tuổi) 42,9 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, cả phía các bị hại và luật sư bào chữa đã đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm lại giữ quan điểm bản án tòa án sơ thẩm tuyên ngày 30.11.2012 là đúng người, đúng tội theo đúng pháp luật, nên quyết định giữ nguyên mức án.

Trước đó, theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hưng Yên, khoảng 16 giờ 30 ngày 12.7.2012, tại khu vực thôn I, xã Xuân Quan, một nhóm thanh niên gồm Nguyễn Tuấn Dũng, Đinh Văn Huỳnh, Đinh Văn Hùng (29 tuổi), Hoa Văn Bốn (29 tuổi), Ngô Công Thái (24 tuổi), Nguyễn Việt Cường (26 tuổi) ngồi câu cá ở cánh đồng thôn I.

Lúc này một nhóm người dân ra cánh đồng để thăm cây. Bị cáo Huỳnh nhìn thấy một số người dân chỉ vào chỗ cả bọn có ý đuổi vì cho rằng đây là đất của mình lên phóng xe đuổi theo nhóm nông dân.

Thấy vậy, những người dân vội chạy vào trong làng, thậm chí, chạy vào buồng nhà nhưng nhóm côn đồ vẫn hung hăng dùng gậy gỗ dài khoảng 1 mét đánh ông Đàm Văn Nghiệp tổn hại 6%, ông Lê Thạch Bàn bị tổn hại 13,6%.

Ngày 17.1, TAND H.Văn Giang đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hùng (29 tuổi) 15 tháng tù. Theo cơ quan tố tụng H.Văn Giang trong vụ án này còn 3 đối tượng chưa bị xử lý.

Theo Hội đồng xét xử, do không bắt được hết các đối tượng nên cơ quan điều tra bắt được ai thì xử lý người đó trước; số còn lại sẽ tách hồ sơ xử lý tiếp. Đinh Văn Huỳnh và Nguyễn Tuấn Dũng bị bắt và bị xử trước.

Thái Uyên - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.