Y án giáo viên siêu lừa

31/05/2016 19:04 GMT+7

Cùng khối tài sản nhà, đất, vợ chồng Thảo nhận 6 tỉ đồng nhưng không bán cho khách hàng mà mang thế chấp ngân hàng.

Ngày 31.5, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên phạt Trương Phan Thị Thảo (39 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) y án 28 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chồng Thảo là Đinh Văn Cường (43 tuổi) trước đó bị tuyên phạt 24 năm tù về cả 2 tội danh trên, nay được giảm án còn 12 năm tù.
 Theo bản án sơ thẩm, Thảo là giáo viên còn Cường là nhân viên viễn thông. Vợ chồng Thảo hứa bán 3 căn nhà, 1 khu đất, 1 ô tô cho vợ chồng Lê Thị Hương, Nguyễn Hoài Hưng (ngụ 38 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Vợ chồng ông Hưng, bà Hương đã trả 6 tỉ đồng nhưng Thảo, Cường không giao tài sản mà thế chấp tài sản cho ngân hàng. Ngoài ra cả hai còn lợi dụng sự tin tưởng, chiếm đoạt bà Lê Thị Giỏ 300 triệu đồng.
Ở phiên phúc thẩm, Thảo vẫn kêu oan trong khi không có tình tiết giảm nhẹ mới. Riêng Cường ăn năn hối cải, khắc phục được 825 triệu đồng cho bị hại. Đây là số tiền Cường chiếm đoạt trong 2 vụ tham gia cùng vợ. Đồng thời vợ chồng Hương, Hưng có đơn xin bãi nại, giảm nhẹ hình phạt cho Cường và được HĐXX chấp thuận.
Trước đó, 2 bị cáo đã trả cho bị hại 350 triệu đồng.
HĐXX tuyên buộc Thảo bồi thường gần 5 tỉ đồng còn lại cho bị hại.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.