Y án phó chánh án nhận hối lộ

02/10/2018 00:00 GMT+7

Ngày 1.10, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm 1 năm tù về tội nhận hối lộ đối với bà Trương Thị Hoa (55 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND H.Ea Kar, Đắk Lắk).

Bà Hoa có đơn xin xử vắng mặt. Theo cáo trạng, ông Nông Văn Thụt (49 tuổi, ngụ H.Ea Kar) bị TAND H.Ea Kar đưa ra xét xử hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngày 27.10.2016, ông Thụt đến phòng làm việc của bà Hoa nhận cáo trạng, nghe bà Hoa nói mức án từ 5 đến 15 năm tù nên ông Thụt xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 2.11.2016, bà Hoa gọi điện gợi ý ông Thụt “chạy án” 80 triệu đồng cho cả 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm để được hưởng án treo. Ngày 5.12.2016, ông Thụt đưa tiền cho bà Hoa và quay clip tố cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.