Y tá bị nghi giết bệnh nhân, nhận 'tiền cò' từ nhà tang lễ của mafia Ý

22/12/2017 11:26 GMT+7

Cảnh sát Ý đã bắt giữ một nhân viên xe cứu thương vì nghi sát hại bệnh nhân để nhận tiền chia chác từ dịch vụ tang lễ.

Cảnh sát thành phố Catania, đảo Sicily đã bắt giữ một người đàn ông 42 tuổi vì nghi sát hại ít nhất 3 bệnh nhân. Nhân viên cứu thương này bị nghi bơm khí vào tĩnh mạch của bệnh nhân già yếu để gây tắc mạch dẫn đến tử vong, theo BBC ngày 22.12.
Hành vi này được thực hiện khi các bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện về nhà ở thị trấn nhỏ Biancavilla. Sau đó, ông này sẽ đề nghị gia đình nạn nhân sử dụng dịch vụ tang lễ được móc nối trước đó.
Dịch vụ tang lễ trên được cho là có liên quan với nhóm mafia tại đảo Sicily. Với mỗi thi thể, người đàn ông nhận được 300 euro (8 triệu đồng). Ông này đã bị buộc tội cố ý giết người.
Đường dây này được cho là hoạt động từ năm 2012, gợi ý có thể còn nhiều nạn nhân khác.
Các nhà điều tra cho hay đã lục lại nhiều trường hợp tử vong tại Biancavilla nhưng chỉ phát hiện 12 trường hợp khả nghi và mới có 3 vụ được điều tra xét xử.

tin liên quan

Y tá ‘tử thần’ nghi giết chết 60 trẻ sơ sinh
Cựu nữ y tá có biệt danh là 'tử thần' tại bang Texas (Mỹ) vừa bị buộc tội giết một trẻ sơ sinh hơn 30 năm về trước. Bà này còn bị nghi đứng sau cái chết của khoảng 60 đứa trẻ khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.