Yayesslee: không mưu cầu nổi tiếng

28/02/2013 09:19 GMT+7

Chỉ với cây đàn guitar mộc mạc, chất giọng nhẹ nhàng, ngọt lịm, Yayesslee đã tạo nên một cơn sốt hâm mộ kéo dài. Thế nhưng không chỉ là một hiện tượng "sớm nở tối tàn", tình yêu âm nhạc bền bỉ của hai cô gái trẻ đã giúp họ có những tour diễn với hàng triệu khán giả yêu mến ngoài đời thật.

Chỉ với cây đàn guitar mộc mạc, chất giọng nhẹ nhàng, ngọt lịm, Yayesslee đã tạo nên một cơn sốt hâm mộ kéo dài. Thế nhưng không chỉ là một hiện tượng "sớm nở tối tàn", tình yêu âm nhạc bền bỉ của hai cô gái trẻ đã giúp họ có những tour diễn với hàng triệu khán giả yêu mến ngoài đời thật.

Yayesslee là tên viết tắt của Janice và Sonia Lee - hai chị em sinh đôi gốc Hàn, sinh ra và lớn lên tại Úc - năm nay vừa tròn 24 tuổi. Trong những ngày gần đây, Yayesslee trở thành từ khóa được tìm kiếm và chia sẻ nổi trội trên các trang mạng xã hội Việt.

Video mới nhất của Yayesslee là bản hát lại (cover) ca khúc đình đám Gangnam style nhưng lại bất ngờ "nịnh tai" người nghe với cách phối acoustic chất lượng, khiến cả những người nghe nhạc khó tính từng "lắc đầu" với phong cách Gangnam của danh ca Psy phải chăm chú lắng nghe. Ca khúc tươi vui, khỏe khoắn của hai cô gái trẻ này đã thu hút hơn 13 triệu lượt xem sau ba tuần có mặt.

Yayesslee bắt đầu tham gia đăng tải các video nhạc tự quay bằng chiếc máy Canon Eos Mark III vào tháng 7-2008 với ca khúc Turn to Jesus trên trang blog riêng của hai chị em. Nếu những bản video đầu tiên chỉ thu hút được vài chục ngàn lượt view thì đến ca khúc Bubblegum song ra mắt tháng 3-2009, số lượt người xem đã lên đến hơn 1,5 triệu.

 

Sô diễn của Yayesslee diễn ra ngày 4 và 5-5 tại Singapore đã... “cháy” vé từ gần một tháng nay. Và hành trình này còn kéo dài đến Perth (thủ phủ bang Tây Úc), Sydney, Melbourne, Philippines, Indonesia, Malaysia (tháng 6-2013) và Thái Lan (tháng 7-2013).

Ðỉnh điểm của Yayesslee khiến bản thân họ cũng ngỡ ngàng là khi Payphone (video cover ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc Maroon 5) đã vượt ngưỡng 27,9 triệu lượt xem! Ðiều kỳ diệu đã đến như một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực sáng tạo của Yayesslee trong từng ca khúc vốn đã được "đóng mác, cộp tên" bởi những tên tuổi lớn khi năm 2010, một hợp đồng biểu diễn béo bở với buổi hòa nhạc đầu tiên tại Mỹ đã gõ cửa phòng họ. Và cũng trong năm 2010, tour lưu diễn xuyên Á đầu tiên của hai chị em chính thức bắt đầu.

"Thật kinh ngạc khi chúng tôi đến Singapore với một chương trình mà ở đó đã có sẵn 3.500 người hâm mộ chờ đợi. Với giọng ca nghiệp dư như chúng tôi, đó là một món quà quá lớn" - Janice chia sẻ trên trang cá nhân. Hai cái tên Janice và Sonia sau đó liên tục xuất hiện trên các đài phát thanh, truyền hình khắp châu Á trong các chương trình giải trí nổi tiếng như E! News Asia, Channel V, MTV Show... Có ngần ấy thành tích, vậy nhưng hai cô gái đã cười rất sảng khoái khi trò chuyện trong một sô phỏng vấn: "Chúng tôi rất ngượng và không hiểu sao khán giả có thể gọi mình là người nổi tiếng? Chúng tôi tìm thấy đam mê khi hát và hạnh phúc biết bao nếu những đam mê đó được truyền đến các bạn, làm cho các bạn thích và trở thành những người bạn của chúng tôi trên khắp thế giới".

Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao chỉ là việc cover các ca khúc (điều khá nhiều người đã làm trước đó) Yayesslee lại được yêu mến như vậy? Thật ra ngoài chất giọng nhẹ nhàng, cách thể hiện sáng tạo, sinh động, người nghe thích Yayesslee là bởi họ không có nhu cầu trở thành một hiện tượng "sớm nở tối tàn" trên Internet. Họ hát để thỏa mãn say mê chứ không mưu cầu nổi tiếng...

Khi trả lời báo chí điều gì làm hai chị em cảm thấy tự hào nhất, Janice và Sonia khiến nhiều người bất ngờ khi không nhắc gì đến con đường ca hát mà chỉ nhanh nhảu trả lời: "Dù sinh ra và lớn lên tại Úc nhưng chúng tôi vẫn có thể đọc và viết trôi chảy tiếng Hàn".

Theo Minh Trang \ Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.