TNO

‘Yêu’ đều đặn giúp vợ chồng hạnh phúc

27/04/2016 17:21 GMT+7

(Tin Nóng) Một nghiên cứu mới chứng minh rằng quan hệ tình dục đều đặn ở các cặp đôi đã kết hôn giúp mối quan hệ của họ tốt hơn, nhưng hầu hết không nhận ra hoặc không thừa nhận nó.

(Tin Nóng) Một nghiên cứu mới chứng minh rằng quan hệ tình dục đều đặn ở các cặp đôi đã kết hôn giúp mối quan hệ của họ tốt hơn, nhưng hầu hết không nhận ra hoặc không thừa nhận nó.

Ảnh: Shutterstock

Trang Daily Mail ngày 26.4 dẫn nghiên cứu của Mỹ với 216 cặp đôi mới kết hôn tham gia của cho thấy các cặp vợ chồng quan hệ tình dục thường xuyên đã tăng sự hài lòng về mối quan hệ của họ trong vô thức.

Cũng theo nghiên cứu, kết quả trên chỉ đúng với các cặp đôi đã kết hôn, còn với các cặp đôi chưa kết hôn thì việc quan hệ tình dục thường xuyên không mang lại sự hài lòng về mối quan hệ của họ.

Nghiên cứu sinh Lindsey Hicks tại Trường đại học tiểu bang Florida (Mỹ), trưởng nhóm nghiên cứu này cho biết: "Chúng tôi tìm thấy tần số quan hệ tình dục của các cặp vợ chồng ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về mối quan hệ của họ”.

Theo nhóm nghiên cứu, trong quá trình tiến hóa, quan hệ tình dục thường xuyên có nhiều lợi ích bao gồm cả việc cải thiện cơ hội thụ thai, gắn kết giữa các cặp đôi có mối quan hệ lâu dài để giúp họ nuôi dạy con cái.

Nhưng khi các nhà nghiên cứu yêu cầu các cặp vợ chồng đánh giá về sự hài lòng của mối quan hệ của họ, họ thường không tìm thấy mối liên hệ nào giữa sự thỏa mãn và tần suất quan hệ tình dục. Do vậy, nghiên cứu khẳng định con người đánh giá thấp tầm quan trọng của tình dục trong mối quan hệ lâu dài.

Phát hiện được công bố trên tạp chí Khoa học Tâm lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.