Yêu phim 'Mẹ con Đậu Đũa' mà trở thành họa sĩ nổi tiếng

13/10/2020 16:08 GMT+7

Yêu, rơi nước mắt với phim Mẹ con Đậu Đũa từ những ngày ấu thơ, Đậu Thị Ngọc Vinh chọn bút danh cho mình là Đậu Đũa khi trở thành họa sĩ.

Cuối tháng 9, trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhà văn Tô Hoài, người hâm mộ Dế mèn phiêu lưu ký được nhìn một phiên bản sách tranh mới hoàn toàn của họa sĩ Đậu Đũa với chú dế mèn và những cuộc phiêu lưu kỳ thú được vẽ bằng màu nước.
Dế mèn, dế choắt, bọ muỗm… các nhân vật trong thế giới côn trùng được khoác những bộ cánh thời trang hơn. Đậu Đũa, tác giả của hơn 100 bức tranh màu nước về dế mèn này, tên thật là Đậu Thị Ngọc Vinh, 28 tuổi, cử nhân ngành thiết kế đồ họa, khoa mỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Cô gái đầu tiên vẽ minh họa truyện dế mèn

Đậu Đũa là họa sĩ nữ đầu tiên vẽ minh họa cho sách Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Từ góc nhìn của một cô gái, Dế Mèn trong tranh của Đậu Đũa thời trang hơn, có một nét gì đó nữ tính, mềm mại. Cô chia sẻ với phóng viên, hành trình để từ ý tưởng tới hiện thực hơn 100 bức tranh về hành trình khám phá đầy tuyệt diệu của dế mèn mất gần 7 năm.

Ý tưởng vẽ minh họa truyện Dế mèn phiêu lưu ký ra đời cách đây 7 năm

Ảnh NVCC

Những bức vẽ minh họa của Đậu Đũa được gửi gắm trong đó nhiều cảm xúc

Ảnh Đậu Đũa

“Tôi có cơ duyên đến với Dế Mèn từ đồ án tốt nghiệp ở Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2014. Đề tài tốt nghiệp ngày đó yêu cầu sinh viên phải chọn tác phẩm văn học Việt Nam để làm, sau khi đi nhà sách tìm đọc lại một số tác phẩm kinh điển và bắt gặp Dế Mèn của họa sĩ Tạ Huy Long, tôi rất thích. Trong lớp các bạn chọn các tác phẩm về con người như Vợ nhặt, Hai đứa trẻ… nên tôi quyết định làm tác phẩm nhân hóa từ côn trùng. Nhưng không nghĩ bản thân lại gặp nhiều khó khăn đến vậy, cái bóng của anh Tạ Huy Long quá lớn, và lúc phát triển ý tưởng, phong cách vẽ, tôi đã không làm tốt được. Lúc duyệt bài lần 1, cô hướng dẫn có khuyên tôi nên đổi đề tài, vì 'cô thấy em không tạo được cái riêng cho tác phẩm của mình'", Ngọc Vinh chia sẻ.

Hình ảnh dế mèn trong bức vẽ của Đậu Đũa

Ảnh nhà xuất bản cung cấp

"Lại một lần nữa đi nhà sách mua và tìm đọc tác phẩm khác, tôi băn khoăn, mình là có nên đổi đề tài không? Song song đó vẫn tìm tòi phong cách khác để tạo ra khác biệt, cuối cùng tôi cũng tìm được cách vẽ khác, hứng thú với việc khoác quần áo, giày dép cho các nhân vật, chọn tông màu khác biệt với chú Dế Mèn trước đó. Và Dế Mèn của Đậu Đũa ra đời”, nữ họa sĩ bày tỏ.

Làm nghề minh họa sách tranh có dễ không?

Không chỉ ấn tượng với bộ tranh về Dế Mèn, nữ họa sĩ họ Đậu từng ghi dấu ấn với sách Trái tim của mẹ, Hoài An viết lời, Đậu Đũa minh họa và nhiều bìa sách. Trái tim của mẹ sắp bước sang tuổi thứ 5, con số có ý nghĩa đặc biệt với nữ họa sĩ.
Đậu Thị Ngọc Vinh cho hay, bút danh Đậu Đũa tới tình cờ. Tình yêu với bộ phim Mẹ con Đậu Đũa quá lớn, cho cô nhiều xúc động. Bộ phim có diễn viên Công Ninh tham gia đã chiếm được nhiều tình cảm của cô gái sinh năm 1992.
Từ nhỏ, cô đã rất thích vẽ. Tình yêu với hội họa càng lớn hơn khi cô trở thành sinh viên ngành thiết kế đồ họa Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Trong thời gian sinh viên, Vinh bén duyên với công việc minh họa sách. Cô gái với sở trường màu nước, chủ yếu vẽ minh họa trên các báo như Hoa Học Trò, một số sách tuổi teen và thiết kế bìa sách cho một số nhà xuất bản.

Ngọc Vinh đến với nghề minh họa sách tranh rất tình cờ

Ảnh Đậu Đũa

Đó cũng là cơ duyên để Đậu Đũa theo đuổi công việc vẽ minh họa sách tranh cho tới ngày hôm nay. Mỗi lần vẽ một tác phẩm, cô gái đều cố gắng đưa tình cảm vào tranh, ấm áp và nhẹ nhàng, đó cũng là lý do tranh của Đậu Đũa được lòng nhiều người trẻ.
“Với tôi, đọc sách là không chỉ quan tâm nội dung. Là một người thích vẽ, tôi mua sách để nghiên cứu tranh, typo (sắp xếp chữ), cách minh họa của các họa sĩ khác khi đặt để vào trang giấy, con chữ, xem và cảm được các loại giấy sử dụng trong in ấn”, Ngọc Vinh nói.

Cô gái chia sẻ người trẻ cần suy nghĩ nghiêm túc về hành trình mình sẽ đi, nếu theo đuổi công việc minh họa

Ảnh NVCC

Chia sẻ về hành trình trở thành người minh họa sách tranh, Đậu Đũa cho rằng đây là một công việc thú vị với nhiều người trẻ, nhưng trước tiên, bạn trẻ cần có đam mê với lĩnh vực này, có thể theo học thiết kế đồ họa ở nhiều trường.
"Đam mê, kiên trì, chăm chỉ là những yếu tố cần với nghề minh họa. Song, để tìm được dấu ấn cá nhân riêng qua từng nét vẽ thì việc chăm chỉ là không thể thiếu. Tư duy về nghề cũng trong quá trình học hỏi chăm chỉ này mà hình thành. Tuy nhiên, bạn trẻ cần xác định rõ mục tiêu và con đường mình sẽ trải qua. Bởi thực tế, có nhiều anh chị đi trước phải làm song song nhiều mảng, giữa thiết kế đồ họa và minh họa vì thực sự nghề này nhiều áp lực cộng thêm gánh nặng kinh tế", họa sĩ Đậu Đũa trao đổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.