Yingluck Shinawatra, nữ chính khách 'hút hồn' nhiều nguyên thủ

08/01/2015 10:29 GMT+7

(TNO) Cựu thủ tướng Thái Lan xinh đẹp và quyến rũ, bà Yingluck Shinawatra luôn có nhiều sức hút trên chính trường, đặc biệt là với những chính khách khác phái. Song, bà cũng là một người phụ nữ biết vun vén và yêu thương gia đình hết mực.

(TNO) Cựu thủ tướng Thái Lan xinh đẹp và quyến rũ, bà Yingluck Shinawatra luôn có nhiều sức hút trên chính trường, đặc biệt là với những chính khách khác phái. Song, bà cũng là một người phụ nữ biết vun vén và yêu thương gia đình hết mực.

Yingluck Shinawatra: Nữ thủ tướng “hút hồn” đấng nguyên thủ mày râu 1Cựu Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra - Ảnh: Reuters
Bà Yingluck Shinawatra sinh năm 1967, em gái út của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, là thủ tướng thứ 28 của Thái Lan và cũng là nữ nguyên thủ đầu tiên của đất nước Chùa Vàng. Bà nhậm chức năm 2011 nhưng đến năm 2014 bị lật đổ.
Bà Yingluck kết hôn năm 1995 với thương gia Anusorn Amorncha, hiện là Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ nổi tiếng Thái Lan, M Link Asia. Cặp đôi có một người con trai 12 tuổi, tên là Supasek Amornchat.
Yingluck Shinawatra: Nữ thủ tướng “hút hồn” đấng nguyên thủ mày râu 2Gia đình nhỏ của bà Yingluck - Ảnh: Reuters
Tuy thời gian nhậm chức ngắn ngủi nhưng trong suốt 3 năm cầm quyền, bà đã tạo nên hình ảnh một nữ nguyên thủ xinh đẹp, tài năng và cuốn hút. Bà Yingluck luôn tỏa sáng bên cạnh nhiều chính khách khác phái trong các chuyến công du nước ngoài.
Hút hồn nhiều nam chính khách
Vào năm 2012, bà Yingluck đã gây ấn tượng tốt với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến công du đến châu Á sau khi ông tái đắc cử.
Bà Yingluck gặp Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm Thái Lan - Ảnh: AFP
Theo Daily Mail, cuộc gặp gỡ giữa hai chính khách diễn ra rất thoải mái. Ông Obama và bà Yingluck nói chuyện, cười đùa cùng nhau, thinh thoảng họ còn trao nhau ánh nhìn rất tình tứ.
Trong khi đó, The National Post kể cuộc nói chuyện của hai nguyên thủ: Bà Yingluck dịu dàng nâng ly, chúc mừng nhiệm kì mới của tổng thống Mỹ, “tôi tin rằng nhiệm kì mới của anh sẽ thành công và đạt được nhiều thắng lợi”.
Yingluck Shinawatra: Nữ thủ tướng “hút hồn” đấng nguyên thủ mày râu 4Hai nguyên thủ nói chuyện rất thân mật và thoải mái - Ảnh: AFP
Ông Obama cũng vui vẻ đáp lại, Thái Lan là “vùng đất của nụ cười” và ông cảm nhận được sự ấm áp của người dân nơi đây. Tổng thống Obama cũng ví von Thái Lan như một người bạn thân thiết lâu năm của Mỹ. Thậm chí, trong chuyến thăm Myanmar ngay sau đó, ông Obama đã có lời khen ngợi về “tầm hiểu biết sâu sắc” của nữ thủ tướng xinh đẹp. 
Nhiều nguồn tin cho biết sau khi xem những bức ảnh này, Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama đã tỏ ra không hài lòng trước hành động của ông Obama.
Yingluck Shinawatra: Nữ thủ tướng “hút hồn” đấng nguyên thủ mày râu 5Bà Yingluck và tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino III - Ảnh: AFP
Cùng năm 2012, trong chuyến viếng thăm Philippines của Yingluck, bà đã vô tình bị ghép đôi với Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino III. Vụ hiểu lầm xảy ra khi người em gái của ông Aquino, cô Kris Aquino, vốn là ngôi sao truyền hình nổi tiếng của Philippines đã đăng lên mạng xã hội Twitter: “Đến Malacanang để dùng bữa trưa với thủ tướng Thái Lan. Cô ấy cao ráo, thon thả và hấp dẫn, rất đẹp đôi với Pnoy” (tức tổng thống Benigno Aquino), theo tờ InterAksyon.
Câu nói bông đùa đã khiến cư dân mạng Philippines phản ứng vì họ cho rằng bà Yingluck đã có chồng và con trai. Tuy nhiên, cô Kris Aquino nói rằng cô không hề cố ý gán ghép bà Yingluck và anh trai. Cô làm vậy là do quá hâm mộ, yêu thích nữ thủ tướng, cũng như đất nước Thái Lan, theo ABS-CBN News.
Yingluck Shinawatra: Nữ thủ tướng “hút hồn” đấng nguyên thủ mày râu 5Bà Yingluck nổi bật giữa những nhà lãnh đạo Đông Nam Á - Ảnh: AFP
Bỏ qua “vụ gán ghép” trên, cuộc gặp mặt của hai nguyên thủ diễn ra rất tốt đẹp và thuận lợi. Ông Aquino liên tục dành nhiều lời khen ngợi và biết ơn về sự có mặt của bà Yingluck, “một sự trân trọng đặc biệt dành cho nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đến thăm Phillippines”. Ông mời gọi và cho biết sẵn sàng hỗ trợ các công ty Thái Lan đầu tư vào Philippines.
The Global Nation Inquirer cho biết, về phía bà Yingluck, nữ thủ tướng vốn luôn xây dựng một hình ảnh rạng rỡ và tươi trẻ, đã khéo léo đáp lại thiện chí của ông Aquino bằng những cam kết hợp tác thương mại, đầu tư và xuất khẩu gạo sang Philippines.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi ăn tối kết hợp làm việc của các lãnh đạo ASEAN nhân Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 22 ở Brunei - Ảnh: Reuters
Ông Pavin Chachavalpongpun, Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, đại học Kyoto (Nhật Bản) cho biết trên tờ Wall Street Journal, hình ảnh xinh đẹp và quyến rũ của bà Yingluck là một vũ khí lợi hại trong vấn đề ngoại giao cũng như với các đối thủ ở phe đối lập.
Thực tế trong cuộc vận động tranh cử, bà Yingluck đã thu hút mọi người với vẻ ngoài giản dị, thân thiện nhưng rất cuốn hút, các chuyên gia phân tích cho biết.
Điểm lại các chuyến công du của bà Yingluck khi còn đương chức, có rất nhiều hình ảnh bà được các nam chính khách đón tiếp nồng nhiệt, đôi khi trong số họ còn tỏ ra bối rối trước nữ thủ tướng tài sắc này.
Yingluck Shinawatra: Nữ thủ tướng “hút hồn” đấng nguyên thủ mày râu 8Tổng thống Pháp, ông Francois Hollande ngắm nhìn bà Yingluck - Ảnh chụp màn hình
Điển hình như tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Myung-bak, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen... đều tỏ ra trân trọng và vui mừng khi được gặp bà Yingluck.
Người phụ nữ của gia đình
Trong thời gian đương nhiệm thủ tướng, dù bận rộn nhưng bà Yingluck vẫn dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng và cậu con trai duy nhất. Theo Thai Finacial Post, trong năm 2011 và 2012, “người đàn bà đẹp” trên chính trường Thái Lan đều tổ chức sinh nhật lần thứ 44 và 45 của mình tại nhà riêng, cùng với chồng và con trai.
Yingluck Shinawatra: Nữ thủ tướng “hút hồn” đấng nguyên thủ mày râu 10Gia đình bà Yingluck biếu thức ăn cho nhà sư trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 45 của bà - Ảnh: Reuters
Buổi lễ được diễn ra theo đúng nghi thức truyền thống của Thái Lan, gia đình bà sẽ biếu thức ăn cho 9 nhà sư. Bà Yingluck vui vẻ tâm sự trong ngày sinh nhật lần thứ 45, con trai bà, bé Supasek Amornchat đã tự tay chuẩn bị quà cho mẹ. Cậu bé chúc mẹ luôn hạnh phúc và thuận lợi trong việc điều hành đất nước.
Trong cuộc sống thường ngày, nữ thủ tướng cũng dành nhiều thời gian chăm sóc con trai như dẫn cậu bé đi ăn pizza, thăm văn phòng thủ tướng, tham gia hoạt động thể thao và cùng xem bóng đá. Bà Yingluck cho biết rất thích chơi golf cùng gia đình trong những ngày rảnh rỗi, theo The Huffington Post.
Yingluck Shinawatra: Nữ thủ tướng “hút hồn” đấng nguyên thủ mày râu 11Nữ thủ tướng ăn pizza cùng con trai - Ảnh chụp màn hình
Vào năm 2013, Thái Lan đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị khi hàng loạt các cuộc biểu tình chống đối chính quyền bà Yingluck. Làn sóng biểu tình bị kích hoạt bởi một dự luật ân xá tạo điều kiện cho sự trở lại của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai bà Yingluck.
Những người biểu tình đã huýt còi vào mặt con trai bà tại trường học của cậu bé, biểu hiện như một sự chống đối lại nữ thủ tướng. Đáp lại hành động trên, bà Yingluck đứng ra bảo vệ con trai, yêu cầu những người này hãy để yên cho cậu bé vì “nó hoàn hoàn vô tội và không biết gì về chính trị, tất cả giận dữ hãy để bà gánh chịu”, theo tờ Nation Multimedia.
Sau khi rời xa chính trường vào năm 2014, bà Yingluck cho biết giờ đây chỉ muốn chăm lo cho gia đình và không màng đến chính trị. Tờ Bangkok Post dẫn lời chia sẻ của cựu thủ tướng: “Tôi muốn dành tất cả tâm trí chăm sóc cho gia đình và con trai. Tôi sẽ trồng nấm, đọc sách và viết lách. Tất cả chỉ có thế”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.