Yoga trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh Ấn Độ

23/06/2015 09:19 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ Smriti Irani ngày 22.6 tuyên bố kể từ bây giờ yoga sẽ được dạy như là một môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 trong các trường công.

(TNO) Bộ trưởng phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ Smriti Irani ngày 22.6 tuyên bố kể từ bây giờ yoga sẽ được dạy như là một môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 trong các trường công, nhưng sẽ không tạo thêm gánh nặng cho các em.

Yoga trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh Ấn ĐộThủ tướng Ấn Độ Narenda Modi (giữa) thực hành yoga tại New Delhi ngày 21.6 - Ảnh: AFP
Khi công bố đề cương và tài liệu giảng dạy tại một hội thảo dành cho giáo viên yoga, bà Irani khẳng định môn học này sẽ không tạo thêm gánh nặng cho học sinh vì thực hành sẽ chiếm 80% điểm.
“Tuy nhiên, tôi muốn các học sinh cam kết rằng họ sẽ cố gắng thực hành hết mình”, hãng tin PTI dẫn lời bà Irani nhấn mạnh.
Bộ trưởng Irani còn thông báo cuộc thi biểu diễn yoga cấp quốc gia sẽ được tổ chức ở New Delhi vào năm 2016, với giải thưởng tiền mặt lên tới 500.000 rupee (hơn 170 triệu đồng).
“Mục tiêu của chúng ta là làm cho con cháu đến trường được vui vẻ. Vì thế, chúng ta sẽ tăng các hoạt động văn hóa và thể chất trong trường học”, tờ The Indian Express dẫn lời bà Irani cho hay.
Bộ trưởng Irani cho biết thêm yoga cũng sẽ trở thành một phần trong chương trình đào tạo giáo viên Ấn Độ và sẽ có chương trình đào tạo giáo viên yoga từ cấp lấy chứng chỉ đến cử nhân và thạc sĩ.
Bộ trưởng Irani đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi chính phủ Ấn Độ tổ chức thành công các chương trình thực hành Yoga trên toàn quốc nhằm đánh dấu Ngày Quốc tế Yoga (21.6) lần thứ nhất, do Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 12.2014.
Ngày Quốc tế Yoga lần thứ nhất đã thu hút sự tham gia của nhiều người trong gần 190 quốc gia, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.