Mỹ kêu gọi Hamas sớm chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
30/04/2024 11:31 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói đề xuất từ phía Israel về lệnh ngừng bắn là 'cực kỳ hào phóng', và khuyên lực lượng Hamas nên sớm chấp nhận.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) ngày 29.4, Ngoại trưởng Blinken cho biết: "Điều duy nhất đứng chắn giữa người dân Gaza và lệnh ngừng bắn là Hamas. Họ phải quyết định và phải quyết định nhanh chóng... Tôi hy vọng họ sẽ có quyết định đúng đắn", tờ The Guardian đưa tin.

Ông Blinken nói rằng Hamas đã nhận được đề xuất "cực kỳ hào phóng" từ phía Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng kêu gọi Hamas nên chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn 40 ngày.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn

Cùng ngày, phái đoàn Hamas đàm phán tại Ai Cập đã rời khỏi thủ đô Cairo, cho hay họ sẽ trở lại với văn bản phản hồi về đề xuất ngừng bắn mới nhất. Israel không chính thức xác nhận có cử đại diện đến Cairo đàm phán.

Reuters trước đó đưa tin Israel chấp nhận đề xuất để Hamas thả 33 con tin, so với 40 con tin như trước đây, đổi lấy việc trả tự do cho những người Palestine đang bị giam tại nhà tù Israel. Giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn sẽ hướng đến một "thời kỳ bình ổn kéo dài". Đây là phản ứng của Israel trước yêu cầu từ phía Hamas về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 29.4

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 29.4

REUTERS

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nói rằng Cairo lạc quan với đàm phán mới nhất. “Chúng tôi hy vọng đề xuất này đã tính đến quan điểm của hai bên, đã cố gắng đạt được sự tiết chế từ cả hai bên và chúng tôi đang chờ đợi quyết định cuối cùng”, ông Shoukry nói.

Một quan chức Hamas ngày 28.4 nói rằng lực lượng này thấy kế hoạch ngừng bắn mới nhất “không có vấn đề lớn nào”. Những điều khoản về cơ bản được cho là tương tự những lần đàm phán thất bại, kể từ khi lệnh ngừng bắn gần nhất sụp đổ vào cuối tháng 11.2023.

Khoảng 1.200 người Israel đã thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas. Israel đáp trả bằng các đợt tấn công vào Dải Gaza, khiến hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng, nhiều dân thường không được chăm sóc sức khỏe, lương thực hoặc nước uống, theo The Guardian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.