Ukraine gặp khó trước bước tiến của quân Nga

30/04/2024 05:18 GMT+7

Ukraine thừa nhận tình hình đang xấu đi đối với lực lượng của họ ở tỉnh Donetsk, trong bối cảnh Kyiv chờ đợi Mỹ cũng như đối tác phương Tây cung cấp các loại vũ khí quan trọng.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 28.4 thông báo các binh sĩ nước này đã rút lui về phòng tuyến mới tại 3 ngôi làng Berdychi, Semenivka và Novomykhailivka thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông nước này. Berdychi và Semenivka đều ở phía bắc thành phố Avdiivka, trong khi Novomykhailivka gần thành phố Maryinka, theo Reuters. Kể từ khi hai đô thị này rơi vào tay Nga, lực lượng Moscow đã cố gắng mở rộng phạm vi kiểm soát ở các khu vực xung quanh.

Tình hình tiền tuyến đã xấu đi

Theo sĩ quan hàng đầu của quân đội Ukraine, Nga đã huy động 4 lữ đoàn để tiến hành tấn công theo hướng hai thành phố Pokrovsk và Kurakhove thuộc Donetsk, và đây là những khu vực "khó khăn nhất" hiện nay. "Tình hình tiền tuyến đã xấu đi… Nhìn chung, kẻ thù đã thành công về mặt chiến thuật theo các hướng này nhưng không giành được lợi thế tác chiến", tướng Syrskyi cho biết trên Telegram, theo The Kyiv Independent.

Mỹ cấp cho Ukraine vũ khí gì trong gói viện trợ lớn nhất trị giá 6 tỉ USD?

Thông báo của ông Syrskyi không đề cập đến Novobakhmutivka, một ngôi làng khác cách Avdiivka khoảng 10 km về phía bắc. Trước đó trong ngày 28.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã thành công kiểm soát ngôi làng này, theo Interfax. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng quân đội Nga phải cố gắng giữ được "động lực" hiện tại vì phía Ukraine đang "ngày càng hoảng loạn", theo TASS.

Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép gần thành phố Chasiv Yar ở Donetsk ngày 27.4

Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép gần thành phố Chasiv Yar ở Donetsk ngày 27.4

AFP

Chờ đợi vũ khí

Song ngày 29.4, quân đội Ukraine cho biết họ đã "đẩy lùi 55 cuộc tấn công" của Nga ở một số ngôi làng phía bắc và phía tây Novobakhmutivka, theo AFP. Ukraine cũng nói họ "tiếp tục kìm chân kẻ thù" tại một số khu vực ở phía tây thành phố Donetsk, bao gồm đô thị Krasnogorivka. Krasnogorivka từng là thành trì quan trọng của Kyiv và đã trở nên dễ tổn thương hơn kể từ khi Maryinka và Avdiivka gần đó thất thủ.

Trong báo cáo ngày 28.4, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Mỹ) nhận định rằng dù Ukraine rút quân, Nga vẫn khó có thể đạt được thành tựu đáng kể trong ngắn hạn gần Avdiivka nếu Moscow không điều thêm binh sĩ để đối phó với lực lượng tiếp viện của Kyiv. Trong thông báo hôm 28.4, tướng Syrskyi tiết lộ Ukraine sẽ tiến hành luân chuyển các đơn vị tới khu vực để "khôi phục khả năng chiến đấu" ở tiền tuyến.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi Mỹ và các nước nhanh chóng cung cấp các loại vũ khí đã hứa cho Kyiv. Trong phát biểu hằng đêm hôm 28.4, nhà lãnh đạo cho biết Ukraine đang làm việc với tất cả đối tác để đẩy nhanh tốc độ bàn giao, cho phép Ukraine giữ được các vị trí của mình, đồng thời phá vỡ mọi kế hoạch tác chiến của Nga, theo Reuters. Trước đó, ông có cuộc điện đàm với Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries và nhấn mạnh rằng Kyiv cần nhận được các hệ thống phòng không Patriot "càng sớm càng tốt". 

Triều Tiên lên án Mỹ

CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, khẳng định chính sách "ác ý" này sẽ không thể giúp Kyiv đảo chiều thế trận. Trong bài viết được Hãng tin KCNA của Bình Nhưỡng đăng tải ngày 29.4, một quan chức phụ trách vấn đề quân sự nước ngoài thuộc Bộ Quốc phòng Triều Tiên lên án Mỹ là "kẻ quấy rối" khi chuyển cho Ukraine các loại vũ khí như vậy. "Mỹ không bao giờ có thể đánh bại quân đội và nhân dân Nga anh hùng bằng bất kỳ loại vũ khí hoặc hỗ trợ quân sự mới nhất nào", KCNA dẫn lời quan chức này.

Nhà Trắng mới đây xác nhận Mỹ đã gửi cho Kyiv nhiều Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) được cho là có tầm bắn lên đến 300 km, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.