• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Gen Z du lịch

Cùng bạn bè thử làm nông dân, thưởng thức quả chín ở lễ hội trái cây Yangpyeong

Nghĩa Nguyễn
nghia0193@gmail.com
08/11/2023 15:00 GMT+7

Lễ hội trái cây Yangpyeong là một sự kiện hàng năm diễn ra vào mùa hè tại thành phố Yangpyeong, Hàn Quốc. Đây là dịp để du khách thưởng thức những loại trái cây tươi ngon và tận hưởng không khí vui tươi của mùa hè. Trái cây ở Yangpyeong nổi tiếng với hương vị tuyệt vời và chất lượng cao do được trồng trong điều kiện tự nhiên và chăm sóc cẩn thận.

Vườn trái cây thần tiên

Lễ hội trái cây Yangpyeong hấp dẫn du khách bởi việc có thể tham quan và khám phá các vườn trái cây thần tiên. Tại đây, du khách sẽ được ngắm nhìn những hàng cây xanh mướt với những quả trái chín mọng, từ táo đỏ, lê ngọt, nho tím cho đến hồng mận đỏ lửa. Cảnh quan tươi tắn và màu sắc đa dạng của vườn trái cây tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Cùng bạn bè thử làm nông dân, thưởng thức trái chín ở lễ hội trái cây Yangpyeong   - Ảnh 1.

Pinterest

Tham gia vào các hoạt động trồng và thu hoạch trái cây

Lễ hội trái cây Yangpyeong không chỉ đơn thuần là việc thưởng thức trái cây, mà còn cung cấp cho du khách những trải nghiệm nông nghiệp thú vị. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động trồng và thu hoạch trái cây trực tiếp, tận hưởng niềm vui và sự hài lòng khi tự tay thu hoạch những quả trái tươi ngon. Điều này mang lại cho du khách một trải nghiệm gần gũi với đất đai và cảm nhận được công lao của người nông dân.

Cùng bạn bè thử làm nông dân, thưởng thức trái chín ở lễ hội trái cây Yangpyeong   - Ảnh 2.

Pixabay

Khám phá hương vị trái cây trong các món ăn đặc sản

Lễ hội trái cây Yangpyeong cũng là nơi để du khách thưởng thức hương vị trái cây trong các món ăn đặc sản. Các nhà hàng và quầy hàng tại lễ hội sẽ phục vụ các món ăn sáng tạo và hấp dẫn, từ mứt trái cây, sinh tố trái cây, kem trái cây cho đến các món tráng miệng ngon lành. Du khách có thể thỏa sức thưởng thức những món ăn ngon và độc đáo, nơi mà trái cây là thành phần chính, mang đến hương vị tươi mới và hấp dẫn.

Cùng bạn bè thử làm nông dân, thưởng thức trái chín ở lễ hội trái cây Yangpyeong   - Ảnh 3.

Pinterest

Thưởng thức múa truyền thống và các tiết mục biểu diễn đặc sắc

Lễ hội trái cây Yangpyeong còn có các hoạt động văn hóa phong phú. Du khách sẽ được thưởng thức múa truyền thống, các tiết mục biểu diễn đặc sắc và các trò chơi dân gian. Đây là cơ hội để tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa đặc trưng của địa phương.

Cùng bạn bè thử làm nông dân, thưởng thức trái chín ở lễ hội trái cây Yangpyeong   - Ảnh 4.

Những món đồ lưu niệm độc đáo

Đừng quên ghé qua các gian hàng bán lưu niệm tại lễ hội trái cây Yangpyeong để tìm kiếm những món đồ độc đáo làm kỷ niệm. Từ các sản phẩm trái cây sấy khô, nước ép trái cây đóng chai, đồ trang trí làm từ trái cây cho đến các loại mỹ phẩm và sản phẩm thủ công làm từ trái cây, du khách có thể tìm thấy những món đồ độc đáo và đẹp mắt để mang về làm kỷ niệm về lễ hội này.

Cùng bạn bè thử làm nông dân, thưởng thức trái chín ở lễ hội trái cây Yangpyeong   - Ảnh 5.

Freepik

Trải qua những ngày tham gia Lễ hội trái cây Yangpyeong, du khách sẽ mang theo trong lòng những kỷ niệm đáng nhớ về vẻ đẹp của trái cây và văn hóa dân gian. Đây là cơ hội tuyệt vời để thưởng thức những loại trái cây tươi ngon nhất và khám phá những nét đẹp độc đáo của đất nước Hàn Quốc. Lễ hội trái cây Yangpyeong chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho những ai đam mê ẩm thực và văn hóa địa phương.

Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên

Top
Top