Chiến sự Ukraine ngày 811: Nga tấn công dồn dập, Kyiv khó giữ trận địa

15/05/2024 05:30 GMT+7

Nga được cho là đã đưa hàng chục ngàn binh sĩ đến tấn công tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bất ngờ thăm Kyiv để bày tỏ cam kết hỗ trợ.

Giới chức Ukraine ngày 14.5 cho biết Nga vẫn tiếp tục đợt tấn công lớn tại tỉnh Kharkiv, đặc biệt là thành phố thủ phủ cùng tên. Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov cho hay một cuộc không kích ngày 14.5 đã phá hủy tòa chung cư cao tầng tại trung tâm thành phố Kharkiv, khiến ít nhất 17 người bị thương.

Chiến sự Ukraine ngày 811: Nga tấn công dồn dập, Kyiv khó giữ trận địa- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công Kharkiv ngày 14.5

REUTERS

Nga không bình luận về thông tin này nhưng lâu nay tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.5 thông báo đã kiểm soát thêm Bugruvatka, ngôi làng thứ 10 mà Moscow giành được tại Kharkiv, và tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Ukraine.

"Các đơn vị của nhóm binh sĩ phía bắc đã giải phóng làng Bugruvatka tại vùng Kharkiv và tiến sâu vào tuyến phòng thủ của quân địch", Reuters trích từ thông báo cho biết.

Ukraine đối mặt với ‘cơn ác mộng’ khi Nga tấn công Kharkiv

Theo Bộ Quốc phòng Anh, nhóm chiến đấu này của Nga mới được thành lập, đã tấn công Kharkiv và kiểm soát nhiều ngôi làng. Thị trấn Vovchansk được cho là mục tiêu gần nhất và đang bị hai bên giành giật. London cho rằng qua việc mở trục tấn công mới, Nga gần như chắc chắn muốn Ukraine phân tán lực lượng khỏi các vùng khác của tiền tuyến, đồng thời đe dọa thành phố Kharkiv.

Tuy nhiên, Moscow khó có khả năng tập hợp đủ sức mạnh chiến đấu để giành lấy thành phố mà không bổ sung lực lượng đến khu vực.

Theo ABC News, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đang sử dụng 30.000-50.000 binh sĩ tập hợp tại biên giới để tấn công.

Chiến sự Ukraine ngày 811: Nga tấn công dồn dập, Kyiv khó giữ trận địa- Ảnh 2.

Xe thiết giáp của Binh đoàn Tình nguyện Nga (RVC), lực lượng thân Ukraine, chiến đấu tại Vovchansk trong đoạn video được công bố ngày 13.5

REUTERS

Tuy nhiên, tương tự Bộ Quốc phòng Anh, các quan chức hàng đầu Ukraine không tin rằng Nga có đủ quân số để giành Kharkiv, thành phố lớn thứ hai tại Ukraine. Lãnh đạo Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov ngày 14.5 nói rằng Nga đã đưa toàn bộ binh sĩ tại các vùng biên giới đến tham gia chiến dịch Kharkiv nhưng vẫn còn lực lượng dự bị, dự kiến sẽ được sử dụng trong những ngày tới.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga vẫn duy trì nhịp độ tấn công tại khu vực và đã có ít nhất 8 cuộc tấn công trong ngày 14.5, so với 13 cuộc trong ngày 13.5 và 22 lần trong ngày 12.5. Ông Budanov cho hay tình hình thay đổi nhanh chóng và giai đoạn tích cực nhất trong chiến dịch của Nga vẫn đang diễn ra.

Mặt khác, vị lãnh đạo tình báo cảnh báo rằng các nhóm tấn công nhỏ của Nga đã được triển khai gần tỉnh Sumy ở gần đó. Một cuộc tấn công tại Sumy có khả năng sẽ kéo giãn hàng phòng ngự của Ukraine thêm giữa lúc chiến sự gia tăng tại Kharkiv.

Ngoại trưởng Mỹ đến trấn an Ukraine, ông Biden lại đánh vào túi tiền của Nga

Tờ The New York Times ngày 14.5 dẫn lời giới phân tích cho rằng Nga đang tận dụng tình thế thiếu người của Ukraine ở tiền tuyến để khiến đối phương phải dàn trải lực lượng, giúp Nga cải thiện cơ hội đột phá.

Ukraine kêu gọi thêm vũ khí

Chiến sự Ukraine ngày 811: Nga tấn công dồn dập, Kyiv khó giữ trận địa- Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Kyiv ngày 14.5

AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 14.5 phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Dân chủ Copenhagen 2024, kêu gọi các đối tác cung cấp thêm đạn pháo. "Chúng tôi cần thêm nhiều đạn pháo vì Nga vẫn hơn gấp nhiều lần. Dưới điều kiện như vậy, cực kỳ khó để giữ trận địa", ông Umerov nói.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Kyiv, người có chuyến thăm bất ngờ tại Ukraine giữa thời điểm khó khăn. Ông Zelensky cảm ơn gói viện trợ trị giá 61 tỉ USD quan trọng mà quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 4 và nhấn mạnh Ukraine mong nhận được vũ khí càng sớm càng tốt.

Nhà lãnh đạo cho rằng Ukraine cần 2 hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ Kharkiv. Ngoại trưởng Blinken thừa nhận đây là giai đoạn "thử thách" nhưng cho hay nguồn viện trợ ngắn hạn đang trên đường đến và một phần trong đó đã được đưa tới nơi trong khi phần nhiều hơn đang trên đường. "Chúng sẽ tạo sự khác biệt thật sự trước sự tấn công đang diễn ra trên chiến trường của Nga", ông Blinken nói.

Chiến sự Ukraine ngày 811: Nga tấn công dồn dập, Kyiv khó giữ trận địa- Ảnh 4.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) ăn pizza với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Kyiv ngày 14.5

REUTERS

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Pháp thông báo sẽ chuyển thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong những ngày tới, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron điện đàm với Tổng thống Zelensky. Điện Elysee không nói rõ vũ khí gì sẽ được chuyển giao nhưng Bộ trưởng Quân đội Sebastien Lecornu sau đó tiết lộ Pháp sẽ gửi thêm một lô tên lửa đất đối không Aster cho hệ thống phòng không SAMP-T/T-MAMBA của Pháp và Ý đang bảo vệ Kyiv, theo Reuters.

Cũng trong ngày 14.5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol điện đàm với Tổng thống Zelensky và xác nhận Seoul sẽ dự hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ vào tháng 6. Ông Zelensky kêu gọi ông Yoon khuyến khích các nước châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi đến dự hội nghị, đồng thời thảo luận về việc phát triển mối quan hệ hợp tác song phương.

Người sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hé lộ các ưu tiên của mình

Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử của Nga nói về mục tiêu tại Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng sắp nhậm chức của Nga Andrei Belousov nói rằng ưu tiên của Moscow là đảm bảo chiến thắng trên chiến trường trước Ukraine đồng thời giảm thiểu tổn thất về người, theo Reuters.

"Tất nhiên, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là giành được chiến thắng và đảm bảo đạt được các mục tiêu chính trị-quân sự của chiến dịch quân sự đặc biệt do tổng thống đặt ra. Về mặt này, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh: với tổn thất về người ở mức tối thiểu", ông Belousov phát biểu tại một phiên họp của các nhà lập pháp Nga.

Moscow hiếm khi nói về những tổn thất mà nước này phải gánh chịu trong cuộc xung đột. Lần cuối cùng họ đưa ra con số chính thức là vào tháng 9.2022, khi cho biết 5.937 binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến đấu. Tuy nhiên, một số phân tích và đánh giá độc lập của các cơ quan tình báo phương Tây đã đưa ra con số tử vong ở Nga lên tới hàng chục ngàn người.

Mặt khác, ông Belousov cũng cho rằng Nga không cần huy động binh sĩ rầm rộ thêm, sau đợt động viên 300.000 lính dự bị hồi cuối năm 2022.

Tổng thống Zelensky sắp thăm Tây Ban Nha

Hoàng gia Tây Ban Nha ngày 14.5 thông báo Tổng thống Ukraine dự kiến thăm chính thức Madrid vào ngày 17.5. Theo AFP, ông Zelensky sẽ hội kiến Vua Felipe VI vào buổi trưa.

Báo El Pais đưa tin ông Zelensky và Thủ tướng Pedro Sanchez của Tây Ban Nha sau đó sẽ ký một thỏa thuận song phương về các cam kết an ninh giữa hai nước.

Tây Ban Nha đã cam kết ủng hộ tài chính và quân sự cho Ukraine từ năm 2022. Tháng trước, nước này thông báo sẽ gửi tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.