Quốc tế hóa đang là 1 trong 5 mục tiêu chiến lược của ĐH Duy Tân với định hướng phát triển và hội nhập toàn diện. Trong những năm gần đây, Trường Đào tạo Ngoại ngữ- Xã hội nhân văn, thuộc ĐH Duy Tân đã mở rộng hợp tác, chào đón các giảng viên “bản địa” từ nhiều quốc gia đến tham gia công tác nghiên cứu và giảng dạy. Điều đáng tự hào là GS. Chun Kyung-Soo, Hiệu trưởng của Trường có thể sử dụng được đến 5 thứ tiếng gồm: Anh, Nhật, Trung, Bồ Đào Nha và Hàn. Đồng hành cùng “thuyền trưởng” xuất sắc này còn có những giảng viên uy tín, kinh nghiệm đến từ các nước như: thầy Corbett Tyler (Mỹ), cô Katie Ann Couse (Canada), thầy Campana Rhea Balbero (Philippines) và cô Viernes Pamela Dy (Philippines) (giảng dạy tiếng Anh); cô Cheng Hongxia (giảng dạy tiếng Trung Quốc); GS.TS. Chun Kyung-soo và TS. Kim Zaehi (giảng dạy chuyên tiếng Hàn); cô Emiko Kuwata và thầy Murase Seiji (giảng dạy tiếng Nhật),...

Ngoài ra, sinh viên của Trường còn có cơ hội được giao tiếp, trau dồi kinh nghiệm khi ĐH Duy Tân chính là:

• 1 trong 5 thành viên sáng tập tổ chức P2A (Passage to ASEAN), và

• 1 trong các thành viên, đại diện của Việt Nam trong chương trình Learning Express của Singapore Polytechnic

Kết nối các trường đại học trong khối ASEAN để cùng giao lưu, tìm hiểu văn hóa, nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Đặc biệt trong năm 2022, Ngành Quan hệ Quốc tế, đào tạo thêm chuyên ngành Quan hệ Kinh tế Quốc tế. Đây là ngành học mang lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà vai trò của thông tin- truyền thông cực kỳ quan trọng. Tiếp cận, khai thác và sở hữu được nguồn tin và nhạy bén trong truyền thông thì cơ hội thành công rất lớn. Ý thức được điều này, ngành Truyền thông Đa phương tiện ở Trường cam kết cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng và kỹ năng đa dạng để người học thể tham gia một cách tự tin tham gia các lĩnh vực Báo chí - Truyền thông và quan hê công chúng sau khi tốt nghiệp.

Đáng lưu ý SV ngành này sẽ được tham gia thực hành - tác nghiệp ở Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông - DTU JC Chance và Xưởng phim Én Bạc (SSS) tại Trường - nơi được trang bị đầy đủ các công nghệ làm phim hiện đại bậc nhất Việt Nam, gồm cả một phim trường chuyên nghiệp, phòng thu xử lý âm thanh, phòng VFX…

Luật học và Luật Kinh tế, là hai ngành học của Trường có chương trình đào tạo – vừa gắn với thực tiễn vừa có những khác biệt so với nhiều nơi khác. Hoạt động “phiên tòa giả định” liên tục được tiến hành để sinh viên nắm bắt các công việc thực thụ của một luật sư, làm quen và tạo phản xạ để xử lý tình huống Luật trong đời sống.

• Giải Yêu thích của Cuộc thi K-pop Festival Online Contest do Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức.

• 2 giải Nhì tại cuộc thi “Nói tiếng Hàn kỷ niệm ngày Hangul”.

• Nhiều sinh viên của trường đã hoàn thành xuất sắc khóa học nâng cao kỹ năng thực hành tiếng tại ĐH Nevada, Las Vegas với điểm số xuất sắc 100%.

• Sinh viên Trà Quốc Thịnh với thành tích xuất sắc trong kỳ thi TOEIC, trở thành Đại sứ TOEIC Việt Nam tháng 3/2021.

• Huỳnh Văn Quý giành giải Logo được yêu thích nhất tại Triển lãm Logo20 Online - giải thưởng duy nhất thông qua hình thức bình chọn từ cộng đồng mạng,

• Võ Hoài Nam giành giải Khuyến khích tại cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa”,

• Lê Văn Thắng giành giải Ba giải thưởng Euréka 2018,

• Đội Captain Law xuất sắc giành giải Nhì tại cuộc thi “Sinh viên Sáng tạo và Quyền Sở hữu Trí tuệ 2021”,

• Đội thi Sebutinde với giải thưởng “Best First Timer Award - Đội thi lần đầu có kết quả tốt nhất” của cuộc thi FDI Moot - Vietnam National Round 2020,

• …

Năm 2021, ĐH Duy Tân ghi nhận số lượng hồ sơ đăng ký của các thí sinh điểm cao tăng vượt bậc. Trong đó, có nhiều thí sinh lựa chọn Trường Ngoại ngữ - Xã hội Nhân văn, ĐH Duy Tân làm nơi viết tiếp ước mơ 4 năm đại học của mình như:

• Lý Thị Mến (đạt 29,75/30 điểm) học ngành Luật Kinh doanh (HP - chương trình Tài năng) - cũng là Thủ khoa của cả ĐH Duy Tân năm 2021,

• Nguyễn Thị Hiền (đạt 27,5/30 điểm) học ngành Quan hệ Quốc tế (HP - chương trình Tài năng),

• Phan Hà Nhi (đạt 27,05/30 điểm) học ngành Truyền thông Đa phương tiện,

• Nguyễn Thị Hà Vi (đạt 26,5/30 điểm) học ngành tiếng Hàn Biên - Phiên dịch,

• Lê Thị Kim Khang (đạt 26,25/30 điểm) học ngành Tiếng Anh Biên - Phiên dịch,

• Nguyễn Hà Thảo Tiên (đạt 26,2/30 điểm) học ngành Tiếng Trung Biên - Phiên dịch,

• …

Nguồn: Đại Học Duy Tân

Báo Thanh Niên
07.05.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.