11 lần ra quân, bắt được 53 con chó thả rông

Công Nguyên
Công Nguyên
15/02/2023 17:31 GMT+7

Sau 11 lần ra quân, UBND P.Hiệp Bình Chánh ( TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã bắt được 53 con chó thả rông, không rọ mõm trên địa bàn.

Ngày 15.2, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết sau hơn 3 tháng (11 lần ra quân), lực lượng UBND P.Hiệp Bình Chánh đã bắt được 53 con chó thả rông, không rọ mõm trên địa bàn. Đã có 29 người dân đến UBND P.Hiệp Bình Chánh đóng phạt (1,9 triệu đồng/con) và nhận chó về. 23 con chó còn lại được UBND P.Hiệp Bình Chánh tiếp tục nuôi nhốt, làm thủ tục bàn giao cho trường Trung cấp Nông nghiệp TP.HCM để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy.

11 lần ra quân, bắt được 53 con chó thả rông - Ảnh 1.

Lực lượng UBND P.Hiệp Bình Chánh bắt chó thả rông

XUÂN KHÁNH

Theo ông Tuấn, trước khi thực hiện kế hoạch bắt chó thả rông đã tuyên truyền đến người dân ở tất cả các tổ dân phố trên địa bàn phường. Tuy nhiên, khi lực lượng phường đi làm nhiệm vụ thì gặp một số trường hợp người dân bức xúc, phản ứng. Là địa phương đầu tiên thực hiện mô hình bắt chó thả rông nên các bước thực hiện phải tiến hành cẩn trọng, rút kinh nghiệm từng bước từ kiện toàn pháp lý, biểu mẫu, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bắt chó, chuẩn bị chuồng trại nuôi nhốt, vị trí nuôi nhốt thức ăn cho chó, đảm bảo không gây mất mát trong quá trình tạm giữ chó.

11 lần ra quân, bắt được 53 con chó thả rông - Ảnh 2.

Chó thả rông bị bắt

XUÂN KHÁNH

Công tác bắt và xử lý gồm nhiều công đoạn như: ra quân bắt chó thả rông, nuôi nhốt 48 tiếng, xử phạt vi phạm hành chính, bàn giao trả chó cho người nuôi chó nếu đến nhận. Nếu không có người đến nhận thì quá 48 tiếng phải lập Quyết định tiêu hủy, bàn giao cho các đơn vị chuyên ngành để nghiên cứu, giảng dạy. Hiện chưa có quy định đối với nguồn kinh phí bố trí chi phí làm chuồng nuôi nhốt, dụng cụ, phương tiện bắt chó, thức ăn, bố trí nhân sự chăm sóc, vệ sinh chuồng trại…

11 lần ra quân, bắt được 53 con chó thả rông - Ảnh 3.

Chó thả rông bị bắt nhốt vào lồng đưa về nơi nuôi nhốt

XUÂN KHÁNH

Theo ông Tuấn, trong thời gian tới, UBND P.Hiệp Bình Chánh sẽ tiếp tục hoạt động bắt chó thả rông, cho đến khi tình hình được cải thiện, ý thức người dân được nâng cao. Chó thả rông là thực trạng gây bức xúc của người dân trong các khu dân cư, việc bắt chó thả rông, không rọ mõm nhằm ngăn ngừa bệnh dại, đảm bảo vệ sinh. Chính vì vậy, các cơ quan quản lý cần có thêm những quy định về nguồn kinh phí, pháp lý để các địa phương khác nhân rộng mô hình bắt chó thả rông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.