22 người chết vì bệnh dại, Thủ tướng yêu cầu xử lý lãnh đạo địa phương lơ là chống dịch

16/03/2024 16:11 GMT+7

Cả nước ghi nhận 22 người chết vì bệnh dại, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện khẩn, chỉ đạo các địa phương khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 16.3, TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng văn phòng Chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại trên người (Bộ Y tế), cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 22 người chết vì bệnh dại. 

Đáng lưu ý, số người chết vì bệnh dại tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trước đó, năm 2023, cả nước có 82 người chết vì bệnh dại, tăng 12 người so với năm 2022.

22 người chết vì bệnh dại, Thủ tướng yêu cầu xử lý lãnh đạo địa phương lơ là chống dịch- Ảnh 1.

3 tháng đầu năm đã có 22 người chết vì bệnh dại

T.N

Theo TS Nguyễn Thị Thanh Hương, đa số các trường hợp chết vì bệnh dại là do bị chó cắn, chó không được tiêm vắc xin, không được chủ nuôi tiêm phòng bệnh dại.

Cũng theo Văn phòng Chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại trên người, năm 2023, cả nước có 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022. 

Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, số người bị chó cắn, mèo cào phải điều trị dự phòng bệnh dại lên tới gần 70.000 người, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng lưu ý, tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã xảy ra vụ chó dại cắn 14 học sinh, giáo viên.

Lý giải nguyên nhân khiến số người chết vì bệnh dại tăng cao trong 3 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), cho rằng nguyên nhân cốt lõi nhất là một số địa phương không quản lý được đàn chó, mèo nên chưa tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Theo Cục Thú y, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo cả nước hiện nay chỉ đạt 53%, đặc biệt một số tỉnh như: Quảng Bình, Hậu Giang, Quảng Nam… tỷ lệ tiêm chưa đến 10%. Cục Thú y  đang phối hợp với các tổ chức quốc tế tăng cường triển khai giám sát bệnh dại trên cả nước để kịp thời đưa ra cảnh báo.

Cục Y tế dự phòng công bố bệnh dại ở người tăng đột biến

"Các địa phương phải tổ chức tiêm vắc xin cho đàn chó, mèo tối thiểu đạt 80%, đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp nuôi chó nhưng cố tình không tiêm phòng vắc xin, nuôi chó không quản lý, thả rông để chó cắn người", ông Long nói.

Trước đó, ngày 14.3, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh dại.Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn chó, mèo trên từng địa bàn được tiêm phòng dại trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Các địa phương xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo; điều tra, truy tố, kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp không tuân thủ đúng quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm tập thể, cá nhân, người đứng đầu chính quyền các cấp còn chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dại. Cụ thể là ở những nơi có nhiều người chết vì bệnh dại như Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước, Bến Tre, Nghệ An, Điện Biên; nơi có tỷ lệ tiêm vắc xin dại cho đàn chó dưới 10% như Quảng Bình, Hậu Giang, Bình Định, Quảng Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.