3 tỉnh, thành phố không có Hội đồng Đội cấp xã

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/04/2023 21:03 GMT+7

Báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động Hội đồng Đội cấp xã trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng Đội T.Ư cho biết, có 3 tỉnh, thành phố không có Hội đồng Đội cấp xã là Khánh Hòa, Tiền Giang và TP.HCM.


Ngày 27.4, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng hoạt động Hội đồng Đội cấp xã giai đoạn hiện nay với sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang; Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư Lê Hải Long.

Nhiều hoạt động hiệu quả

Báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động Hội đồng Đội cấp xã trong giai đoạn hiện nay, anh Lê Hải Long cho biết hiện nay 86,5% có tổ chức Hội đồng Đội cấp xã và 13,5% không có tổ chức Hội đồng Đội cấp xã tại 3 tỉnh, thành phố là Khánh Hòa, Tiền Giang và TP.HCM.

Tính đến tháng 4, có 60/63 tỉnh, thành phố có Hội đồng Đội cấp xã. Số lượng Hội đồng Đội cấp xã trên cả nước là 9.171. Hiện cả nước có khoảng 3.779 câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi và chi đoàn phụ trách thiếu nhi.

Ba tỉnh thành phố không có Hội đồng Đội cấp xã - Ảnh 1.

Ban tổ chức chủ trì hội nghị

Thời gian qua, Hội đồng Đội cấp xã đã tập trung vào các hoạt động: phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn có nguy cơ xảy ra khi trẻ em tham gia các trò chơi, tai nạn cháy nổ, bạo lực và xâm hại trẻ em; tổ chức các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ em, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tình nguyện vì cộng đồng.

Các hoạt động vệ sinh, bảo vệ môi trường, phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, tình nguyện vì cộng đồng được Đoàn, Đội tổ chức thường xuyên, tạo không khí thực sự vui tươi, bổ ích. Đồng thời, Hội đồng Đội cấp xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về tác hại của ma túy, rượu, bia, định hướng cho thiếu nhi tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa.

Ba tỉnh thành phố không có Hội đồng Đội cấp xã - Ảnh 2.

Anh Lê Hải Long báo cáo hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã

Các loại hình sinh hoạt hè, vui chơi cho thiếu nhi đã thu hút, tập hợp được nhiều thiếu nhi trên địa bàn dân cư tham gia vào các hoạt động của Đội. Một số hoạt động đã thu hút được đông đảo thiếu nhi tham gia. Cụ thể, hoạt động về tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường; tập huấn về kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và bạo lực…

Cụ thể hóa hơn vai trò Hội đồng Đội cấp xã

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, một số hoạt động cho thiếu nhi ở một số nơi còn thiếu sự hấp dẫn, chưa thu hút được thiếu nhi tham gia, không hiệu quả và chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của các em. Chất lượng, hiệu quả, tính hấp dẫn của phong trào, hoạt động còn ở mức cầm chừng. Nội dung hoạt động Đội chưa theo kịp với sự biến đổi nhận thức, tâm sinh lý của thiếu nhi

Ba tỉnh thành phố không có Hội đồng Đội cấp xã - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu T.Ư

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Hội đồng Đội cấp xã hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên không có sự thống nhất trong cả nước về việc cơ cấu bộ máy tổ chức của Hội đồng Đội cấp xã tại mỗi địa phương. Tùy theo tính chất, quy mô, điều kiện và đặc điểm của đơn vị để xác định thành phần tham gia Hội đồng Đội cấp xã.

Ba tỉnh thành phố không có Hội đồng Đội cấp xã - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, từ những ý kiến trao đổi, phát biểu tại hội nghị, một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò của Hội đồng Đội cấp xã với tính ưu việt để tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ tại địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Thường trực Hội đồng Đội T.Ư sẽ tổng hợp những ý kiến trao đổi báo cáo Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nhằm tìm ra giải pháp, phương hướng để củng cố và nâng cao hiệu quả Hội đồng Đội cấp xã trong thời gian tới.

Ba tỉnh thành phố không có Hội đồng Đội cấp xã - Ảnh 5.

Các điểm cầu tham dự hội nghị trực tuyến tại Hà Nội

Chị Trang cũng cho biết Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, cập nhật hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã. Trong đó, xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Đội cấp xã trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hội đồng Đội T.Ư sẽ tham mưu Ban Thường vụ T.Ư Đoàn cụ thể hóa hơn các quy định về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Đội cấp xã.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.