300 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
30/09/2023 12:21 GMT+7

Chiều nay 30.9, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, sẽ khai mạc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI có 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 10 công đoàn ngành và 62 công đoàn viên chức các tỉnh, thành phố.

300 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam   - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tuyên dương con cán bộ, công chức, viên chức, lao động có thành tích cao trong học tập

TIẾN DŨNG

Chăm lo, hỗ trợ 315 tỉ đồng cho hàng vạn lượt lao động

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đánh giá trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, phong trào của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuyệt đại đa số các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được quan tâm, đầu tư nguồn lực, nhất là trong đại dịch Covid -19.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều cách làm mới, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với nguồn lực chuyên môn và xã hội hoá, các cấp công đoàn đã chăm lo, hỗ trợ 315 tỉ đồng cho hàng vạn lượt đối tượng được thụ hưởng; kịp thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền gần 50 tỉ đồng cho hơn 30.000 đoàn viên, người lao động.

Chủ động ký kết thỏa thuận hợp tác phúc lợi với 80 đối tác, qua đó, đoàn viên, người lao động được mua hàng hoá, dịch vụ đảm bảo chất lượng và được giảm giá từ 5 - 20%.

5 năm qua đã có 650 Nhà mái ấm công đoàn và Nhà tình nghĩa được xây dựng, bàn giao, mỗi căn nhà trị giá 50 - 70 triệu đồng, mang lại niềm vui cho hàng trăm gia đình...

Quyết định những vấn đề quan trọng trong 5 năm tới

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 30.9 - 1.10.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết: "Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đại hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong 5 năm tới".

Với phương châm "Dân chủ - đổi mới - đoàn kết - sáng tạo", đại hội đặt nhiệm vụ: thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

300 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam   - Ảnh 2.

Món quà trước thềm Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam được gửi tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

CĐVCVN

Tại phiên làm việc thứ nhất, chiều nay 30.9, đại hội sẽ thực hiện các nội dung chính: bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc; thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V; thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận tại tổ.

Tặng 600 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 

Trước thềm đại hội, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã kêu gọi sự đóng góp, sẻ chia của đoàn viên, người lao động để có những món quà gửi tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

600 suất quà với tên gọi thân thương là "Những món quà từ đại hội", mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng đã được gửi tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhằm chia sẻ, tiếp thêm động lực để đoàn viên, người lao động vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và địa phương nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.