44 năm trồng chữ miền biên viễn

20/06/2023 22:22 GMT+7

Năm 1978, huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) được thành lập. Một năm sau đó Phòng GD-ĐT H.Sa Thầy cũng ra đời.

Lúc bấy giờ ở Sa Thầy, bà con chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, đại bộ phận còn chưa biết chữ, ít quan tâm đến việc học tập. Trong khi đó, Sa Thầy lại là huyện biên giới, giao thông đi lại khó khăn. Có những thời điểm để đi từ trung tâm huyện đến các điểm trường, giáo viên phải đi bộ cả ngày trời mới đến nơi. Đây là những khó khăn, thách thức rất lớn đối với ngành giáo dục khi thực hiện nhiệm vụ trồng người.

44 năm trồng chữ miền biên viễn - Ảnh 1.

Phòng GD-ĐT H.Sa Thầy tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi

ẢNH: THIÊN ÂN

Khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng tập thể cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Sa Thầy luôn quyết tâm, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ. Sau 44 năm nỗ lực, phấn đấu, ngành giáo dục huyện Sa Thầy đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong năm học 2022 - 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, Phòng GD-ĐT H.Sa Thầy đã kịp thời xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng thời điểm cụ thể. Chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Triển khai thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng giáo dục, chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ, bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện tham gia cấp tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai các hình thức và phương pháp dạy học mới. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM, STEAM cho học sinh. Tăng cường tổ chức lớp học 2 buổi/ngày. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường theo hướng nghiên cứu bài học. Kiểm tra, đánh giá và giám sát quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

Năm học 2022 - 2023, toàn H.Sa Thầy có 38 trường học (36 trường công lập và 2 trường mầm non tư thục) với 565 lớp học trên tổng số 14.433 học sinh. Kết thúc năm học, có 98,13% học sinh cấp tiểu học hoàn thành chương trình lớp học. Ở cấp THCS có 37,5% học sinh đạt học lực khá giỏi trở lên.

Trường Tiểu học - THCS Lê Quý Đôn (có 469 học sinh) được đánh giá là đơn vị có thành tích vượt bậc. Đối với cấp tiểu học, trường có 100% học sinh hoàn thành chương trình học, 54,6% học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc. Trong đó, có 90 học sinh đạt giải tại các cuộc thi tài năng tiếng Anh, Trạng nguyên tiếng Việt, IOE các cấp huyện, tỉnh và quốc gia. Đối với cấp THCS, có 90,5% học sinh khá giỏi, 120 em học sinh giỏi các cấp huyện, tỉnh.

Trong năm học vừa qua, Phòng GD-ĐT H.Sa Thầy cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi, tạo sân chơi cho cán bộ giáo viên. Trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 244 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi; 35 giáo viên được tuyên dương, khen thưởng. Ngoài ra, Phòng GD-ĐT H.Sa Thầy cũng đã tổ chức các cuộc thi, tạo sân chơi cho học sinh như khoa học kỹ thuật, học sinh giỏi, tài năng tiếng Anh. Từ đó tuyển chọn ra những học sinh giỏi, tài năng để có phương pháp giáo dục chuyên biệt nhằm phát huy năng lực vốn có.

Bà Võ Thị Kim Dung, Trưởng phòng GD-ĐT H.Sa Thầy cho biết, trong thời gian tới, ngành giáo dục địa phương sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các phương pháp, hình thức, kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh; chú trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

"Ngoài ra ngành cũng huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới", bà Dung nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.