6 thương nhân Trung Quốc đến Bắc Giang mua vải, giá tăng từng ngày

17/05/2024 15:46 GMT+7

Vải chín sớm ở Bắc Giang bắt đầu cho thu hoạch và đã có 6 thương nhân Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh thu mua vải xuất khẩu. Trong những ngày vừa qua, giá vải 'nhảy múa' liên tục phá đỉnh.

Chia sẻ với Thanh Niên ngày 17.5, ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND H.Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), cho biết nhóm 6 thương nhân Trung Quốc đầu tiên đã nhập cảnh Việt Nam và đến địa phương này để thu mua vải xuất khẩu. Hiện nay, nhiều nhà vườn ở H.Lục Ngạn bắt đầu thu hoạch vải chín sớm.

Người dân H.Tân Yên (Bắc Giang) bắt đầu thu hoạch vải chín sớm

Người dân H.Tân Yên (Bắc Giang) bắt đầu thu hoạch vải chín sớm

NGUYỄN NHUNG

Vải chín sớm hiện nay là giống vải u hồng, bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6. Tại các điểm cân, giá vải đầu vụ năm nay rất cao, do phần lớn diện tích trồng vải ở Bắc Giang, Hải Dương... mất mùa, có vườn gần như mất trắng.

Trong ngày 17.5, giá vải dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Trước đó, trong ngày 15 - 16.5, giá vải cao nhất chỉ có 45.000 đồng/kg.

"Chỉ trong 1 - 2 ngày, giá mỗi cân vải tăng tới 15.000 đồng là diễn biến hiếm thấy, đến cuối vụ chưa biết giá còn cao đến mức nào", chị Nguyễn Thị Phượng, thương lái thu mua vải tại H.Lục Ngạn, nói.

Nhưng theo ông Trần Văn Ngoan, một tiểu thương ở xã Huyền Sơn (H.Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), giá vải 60.000 đồng/kg ở thời điểm này chưa phải là cao nhất.

Tại Hải Dương, ông Ngoan đang có hợp đồng thu mua vải trứng. Đây là giống vải quả to, vỏ đỏ rất đẹp mã, mỗi kg khoảng 13 - 15 quả. Giá mua tại vườn lên tới 70.000 đồng/kg.

Chủ một doanh nghiệp chuyên thu mua vải xuất khẩu ở Bắc Giang cho biết, giá vải năm nay sẽ còn tăng cao, do phía Trung Quốc cũng bị mất mùa vải. Hiện nay, thương nhân Trung Quốc bắt đầu sang kiểm tra vườn và tổ chức thu mua vải, việc này sẽ khiến thị trường sôi động hơn. 

6 thương nhân Trung Quốc đến Bắc Giang mua vải, giá tăng từng ngày- Ảnh 2.

Giá thu mua vải tại một điểm cân ở H.Lục Ngạn trong ngày 17.5, cao nhất là 60.000 đồng/kg

CTV

Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7 tại Lạng Sơn, cho biết mùa xuất khẩu vải tươi sang Trung Quốc đã bắt đầu tại Lạng Sơn nhưng mới đầu vụ nên số lượng xuất khẩu chưa nhiều, mỗi ngày chỉ có một vài xe.

Còn theo ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu truyền thống, tiêu thụ vải nhiều nhất của địa phương này. Hiện nay, Bắc Giang có 223 mã vùng trồng vải thiều phục vụ xuất khẩu, với diện tích khoảng 17.198 ha. Trong đó, thị trường Trung Quốc có 130 mã vùng trồng, diện tích 16.217 ha. Bắc Giang có 39 cơ sở đóng gói quả vải tươi xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của Trung Quốc.

"Dự báo sản lượng vải toàn tỉnh Bắc Giang năm nay đạt 100.000 tấn, trong đó tổng sản lượng vải thiều xuất khẩu khoảng 70.000 tấn, chủ yếu sẽ đưa sang thị trường Trung Quốc", ông Tấn nói.

Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, trong các ngày 23 - 24.5, UBND H.Tân Yên và UBND H.Lục Ngạn lần lượt tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải, có sự tham gia của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đến từ các thị trường Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản...

Trong chuyến thăm vùng trồng vải tại Bắc Giang  7.5 vừa qua, ông Ô Quốc Quyền, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, chia sẻ vải là một trong số những loại trái cây được người dân nước này đặc biệt yêu thích. 

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam để quả vải được xuất khẩu thuận lợi vào thị trường Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.