Ai cũng có thể trở thành 'nàng tiên cá'?

26/03/2023 09:30 GMT+7

Là một nhân vật gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, nên khi được chuyển thành phiên bản live - action (người đóng) bộ phim nàng tiên cá được nhiều người kỳ vọng. Tuy nhiên, khi tạo hình nàng tiên cá được công bố đã gây nên những luồng ý kiến trái chiều.

Khi được công bố là người đóng vai nàng tiên cá trong The Little Mermaid nữ diễn viên Halle Bailey đã vấp phải sự phản đối của cộng đồng người hâm mộ quốc tế và cả ở Việt Nam. Điều này không quá khó hiểu vì trong suy nghĩ và kí ức của nhiều người nàng tiên cá là một nhân vật xinh đẹp, có làn da trắng, mái tóc đỏ bồng bềnh… nên việc một nàng tiên cá da màu, có nét đẹp khác biệt sẽ khó chấp nhận đối với số đông.

Ai cũng có thể trở thành “nàng tiên cá” ? - Ảnh 1.

Tạo hình của nàng tiên cá Halle Bailey vấp phải sự phản đối của nhiều người

CHỤP MÀN HÌNH

“Sự khác biệt” không đáng bị lên án

Trên các trang mạng, nhiều người đã không ngần ngại để lại những bình luận tiêu cực, mang tính công kích, thậm chí là miệt thị ngoại hình đối với tạo hình của nàng tiên cá Halle Bailey như: “Nàng tiên cá phiên bản kinh dị”, ‘Tưởng đâu đây là phim về thủy quái”…

Dù bị phản đối, miệt thị nhưng chính nữ diễn viên Halle Bailey cho biết cảm thấy được tiếp thêm động lực khi nhận được sự ủng hộ của một bộ phận khán giả. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ khoảnh khắc những trẻ em lần đầu thấy tạo hình nàng tiên cá của Halle Bailey. Chúng đều tỏ ra rất vui mừng và phấn khích.

Ai cũng có thể trở thành “nàng tiên cá” ? - Ảnh 3.

Halle Bailey cảm thấy được tiếp thêm động lực khi xem được video của các em bé vui vẻ, hạnh phúc với tạo hình nàng tiên cá do cô thủ vai

CHỤP MÀN HÌNH

Từ câu chuyện nàng tiên cá da màu Halle Bailey đã truyền động lực cho những đứa trẻ da màu khiến cho người viết liên tưởng đến sự xuất hiện của Angela Ponce - Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Cô là người chuyển giới đầu tiên được xuất hiện tại cuộc thi hoa hậu danh giá nhất hành tinh vốn chỉ dành cho nữ giới. Sự xuất hiện của Angela Ponce đã vấp phải sự phản đối của không ít khán giả, tuy nhiên nó lại là nguồn động lực mạnh mẽ cho những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ hay sự xuất hiện của người đẹp chuyển giới Đỗ Nhật Hà tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 cũng từng tạo ra hiệu ứng tương tự.

Từ những câu chuyện trên, việc thay đổi, cởi mở hơn trong cách nhìn nhận vấn đề, tôn trọng sự đa dạng của cuộc sống được nhiều người đề cao. Đặc biệt các bạn trẻ gen Z ngày nay có lẽ đã dần tiếp nhận và ủng hộ hơn sự khác biệt của một cá nhân hay cộng đồng.

Ai cũng có thể trở thành “nàng tiên cá” ? - Ảnh 4.

Nữ diễn viên Halle Bailey bị một bộ phận khán giả miệt thị ngoại hình khi đóng vai nàng tiên cá

CHỤP MÀN HÌNH

Đồng tình với vấn đề này, Hồ Xuân Khánh, sinh viên Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, cho biết: “Không chỉ hình tượng người cá da màu khó được chấp nhận mà trong đời sống hằng ngày, cái gì mới, khác biệt luôn dễ bị tẩy chay, lên án. Là một người trẻ trong thời đại chuyển đổi số, mình may mắn được tiếp thu những tư tưởng hiện đại, văn minh vì vậy việc tôn trọng sự khác biệt luôn được mình đề cao. Với mình không có một giới hạn nào để có thể bó buộc một người. Ai trong chúng ta điều có quyền tỏa sáng bất kỳ đâu, dù là màu da, sắc tộc hay giới tính nào”.

Ai cũng có thể trở thành “nàng tiên cá” ? - Ảnh 5.

Từ câu chuyện nàng tiên cá Halle Bailey nhiều người bày tỏ cần cởi mở hơn trong góc nhìn, tôn trọng sự khác biệt trong cuộc sống

CHỤP MÀN HÌNH

Cũng nêu quan điểm về vấn đề này, Nguyễn Trang Nhung, (25 tuổi), ngụ tại 21 đường 59, P.14, Q. Gò Vấp cho biết một bộ phim hay còn phụ thuộc vào kịch bản, cốt truyện, diễn xuất, bối cảnh phim… chứ không riêng gì nhan sắc hay tạo hình của diễn viên. Trong cuộc sống này cũng vậy, khi đánh giá một ai đó, chúng ta cần có góc nhìn đa diện, bao quát, đừng vì một vài sự khác biệt mà đánh giá, quy chụp.

“Mình nghĩ việc Disney chọn nhân vật nàng tiên cá da màu là một bước đi đầy tiến bộ, khuyến khích sự bình đẳng và thắp sáng nên niềm hy vọng cho nhiều người. Trên thế giới này có quá nhiều người đang phải chịu sự bất công, không được công nhận chỉ vì màu da hay giới tính. Mình đã được xem qua những video của các đứa trẻ da màu cảm thấy bất ngờ, hạnh phúc vì đã có một ngày nàng tiên cá da màu xuất hiện. Đây là một tín hiệu đáng mừng và mình mong mọi người cũng sẽ đón nhận thông điệp này bằng sự tích cực”, Nhung chia sẻ.

Chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt là thể hiện thái độ sống văn minh

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Trọng Nhân, Trưởng phòng chuyên môn Công ty cổ phần giáo dục KDC, cho biết chấp nhận sự khác biệt là một kỹ năng quan trọng mà người trẻ cần phải học và rèn luyện. Việc này giúp mỗi người có cái nhìn cởi mở, tích cực và khách quan trong mọi mặt của đời sống. Ngoài ra, chấp nhận sự khác biệt còn là biểu hiện của một lối sống văn minh, biết tôn trọng người khác.

“Con người thường có tâm lý thích an toàn với những gì quen thuộc. Do đó, khi đứng trước những sự khác biệt hay mới mẻ thường có xu hướng hoài nghi và hay nhìn nhận vấn đề ở góc nhìn tiêu cực hơn là tích cực. Tuy nhiên, chúng ta phải công nhận rằng, sự khác biệt là tiền đề của những sáng tạo và nó giúp cho thế giới luôn phát triển không ngừng. Vì thế, khi tiếp nhận một vấn đề mới, có sự khác biệt khác với lẽ thường, thay vì chăm chú tìm những nhận xét tiêu cực và bác bỏ, người trẻ cần cởi mở để nhìn thấy những tác động tích cực của vấn đề đó”, thạc sĩ Nhân nói.

Theo thạc sĩ Nhân tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt không chỉ là kỹ năng mà đó còn là một thái độ sống tích cực, văn minh với người khác và cộng đồng. Ông Nhân cho biết xã hội luôn tồn tại rất nhiều định kiến được kết luận một cách đầy cảm tính và thiếu nhân văn. Trong giao tiếp ứng xử giữa con người với nhau, chúng ta cần tôn trọng người khác, đặc biệt là với những sự khác biệt.

“Không thể chỉ vì ngoại hình, màu da, mái tóc... mà vội vàng đưa ra những kết luận, quy chụp cảm tính mang tính cá nhân. Hành động đó chứng tỏ sự thiếu hiểu biết, một lối suy nghĩ hạn hẹp và đầy thành kiến. Chung quy lại, khi bạn biết cởi mở, tôn trọng sự đa dạng và khác biệt của người khác, bạn sẽ thấy mình học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều trong tư duy. Người trẻ cũng cần học cách “dám khác biệt”. Tuy nhiên phải nhớ ranh giới giữa “khác biệt” và “cá biệt” rất mỏng manh. Khác biệt tạo ra giá trị và sự phát triển, cá biệt tạo ra ấn tượng xấu và đẩy lùi sự phát triển của con người”, thạc sĩ Nhân nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.