Ấn Độ khánh thành cảng biển ở Myanmar, đáp trả dự án của Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
11/05/2023 08:25 GMT+7

Cảng Sittwe nằm trong sáng kiến vận tải trị giá 484 triệu USD nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ với Myanmar.

Ấn Độ khánh thành cảng biển ở Myanmar, đáp trả dự án của Trung Quốc - Ảnh 1.

Các quan chức Ấn Độ và Myanmar tại lễ khánh thành cảng Sittwe hôm 9.5

ĐẠI SỨ QUÁN ẤN ĐỘ Ở MYANMAR

Tờ Nikkei Asia ngày 11.5 đưa tin một cảng mới ở Myanmar được xây với sự hỗ trợ của Ấn Độ vừa bắt đầu tiếp nhận các tàu container, trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đều tìm kiếm mối quan hệ kinh tế gần gũi hơn với quốc gia Đông Nam Á.

Tàu hàng đầu tiên từ thành phố Kolkata của Ấn Độ hôm 9.5 đã đến cảng Sittwe ở bang Rakhine của Myanmar. Giới chức Ấn Độ và chính quyền quân sự Myanmar đã tham dự lễ khánh thành cảng.

Cảng Sittwe hình thành điểm kết nối trong dự án vận tải Kalada, tuyến đường biển kết nối Kolkata ở phía tây Ấn Độ với thành phố Sittwe ở bờ biển phía tây Myanmar. Từ đó, hành lang tiếp tục bằng một tuyến đường nội địa xuyên Myanmar qua sông Kaladan và một xa lộ, xuyên đến vùng đông bắc Ấn Độ.

Trước lễ khánh thành, Bộ trưởng Cảng, Vận tải biển và Đường thủy Ấn Độ Sarbananda Sonowal ca ngợi cảng Sittwe giúp "mở khóa vùng đông bắc Ấn Độ với Đông Nam Á".

Hai nước thỏa thuận về dự án Kaladan trị giá 484 triệu USD vào năm 2008, với sự hỗ trợ toàn phần của New Dehli.

Ấn Độ xem dự án này là tuyến đường kết nối vùng đông bắc cô lập của mình với Ấn Độ Dương, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vùng này nối với phần còn lại của Ấn Độ qua Hành lang Siliguri, nút thắt cổ chai tại vùng giáp với Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng tìm cách tiếp cận Ấn Độ Dương qua đường Myanmar. Hôm 2.5, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương gặp Thống tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar.

Ông Tần nói rằng Bắc Kinh sẽ tăng tốc phát triển Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Myanmar, với các dự án hạ tầng công nghiệp và hậu cần kết nối Trung Quốc với Ấn Độ Dương. Trung Quốc dự định xây một cảng lớn và một khu công nghiệp tại thành phố Kyaukpyu ở bang Rakhine của Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.