Ấn Độ sắp đóng tàu sân bay nội địa thứ 2

Khánh An
Khánh An
29/11/2023 08:41 GMT+7

Tàu sân bay nội địa thứ 2 được Ấn Độ kỳ vọng giúp củng cố sức mạnh của nước này tại Ấn Độ Dương cũng như tăng tầm ảnh hưởng ở các vùng biển xa hơn.

Ấn Độ xúc tiến đóng tàu sân bay nội địa thứ 2 - Ảnh 1.

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ được đưa vào biên chế hồi tháng 9.2022

REUTERS

Tờ Deccan Herald ngày 28.11 dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay Hội đồng Mua sắm quốc phòng (DAC) nước này vừa đồng ý về mặt nguyên tắc đối với dự án đóng tàu sân bay nội địa thứ 2.

DAC hiện do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đứng đầu dự kiến sẽ thông qua việc đầu tư dự án trị giá 400 tỉ rupee (116.420 tỉ đồng) này vào ngày 1.12.

Theo thiết kế, tàu sân bay mới dài 284 m và cao khoảng 60 m, tương đương tòa nhà 20 tầng. Tàu sẽ có tổng cộng 22 boong với khả năng chở theo 30 máy bay gồm các mẫu MiG 29 K, Kamov 31 và Kamov 28.

Tàu được thiết kế có độ choán nước 45.000 tấn. Năm ngoái, Ấn Độ đưa vào biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên là INS Vikrant được đóng bởi hãng Cochin Shipyard. Nước này còn có một tàu sân bay do Nga chế tạo.

Theo tờ The Economic Times, lực lượng gồm 3 tàu sân bay sẽ giúp Hải quân Ấn Độ thể hiện sức mạnh ở Ấn Độ Dương, trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược gia tăng tại vùng biển này.

Ngoài ra, hạm đội lớn hơn giúp Ấn Độ thể hiện tầm ảnh hưởng tại các vùng biển xa hơn. Đại diện Bộ Quốc phòng và Hải quân Ấn Độ chưa đưa ra bình luận liên quan.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên không trung trên chiến đấu cơ nội địa Tejas

Ấn Độ dự định sẽ sở hữu 160 tàu chiến trước thời điểm năm 2030 và 175 chiếc trước năm 2035 với chi phí ước tính khoảng 2.000 tỉ rupee. Hơn 60 tàu hiện đang được đóng cho hải quân nước này.

Ấn Độ cũng đã nâng cấp đường băng tại Quần đảo Andaman và Nicobar cho phép máy bay hạ cánh vào ban đêm, trong nỗ lực nhằm giám sát chặt chẽ hơn các eo biển Malacca, Sunda và Lombok ở phía nam Ấn Độ Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.