Ấn Độ truy tố 8 tên hiếp dâm nữ tu 71 tuổi

23/06/2015 19:54 GMT+7

(TNO) Các công tố viên Ấn Độ ngày 23.6 cho biết đã chính thức truy tố 8 tên trộm liên quan đến vụ hiếp dâm một nữ tu sĩ 71 tuổi khiến cả nước bị sốc hồi tháng 3.2015, theo hãng tin AFP.

(TNO) Các công tố viên Ấn Độ ngày 23.6 cho biết đã chính thức truy tố 8 tên trộm liên quan đến vụ hiếp dâm một nữ tu sĩ 71 tuổi khiến cả nước bị sốc hồi tháng 3.2015, theo hãng tin AFP.

Biểu tình phản đối hiếp dâm ở Ấn Độ.
Biểu tình phản đối hiếp dâm ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Nạn nhân, trong độ tuổi 71, đã phải trải qua phẫu thuật sau vụ tấn công hồi tháng 3.2015, do một băng trộm gây ra khi đột nhập tu viện nơi bà cư ngụ tại thị trấn Ranaghat, thuộc bang Tây Bengal.
Sáu tên, đều là công dân Bangladesh, đã bị bắt giữ và 2 nghi phạm khác đã bị truy tố vắng mặt.
Những lời buộc tội được đưa ra vào ngày 22.6, bao gồm trộm cắp với âm mưu gây chết người hoặc tổn hại nghiêm trọng, âm mưu phạm tội hình sự và hiếp dâm tập thể, công tố viên Pradip Kumar Pramanik của tòa án Ranaghat nói với AFP.
Cảnh sát cho biết đã nhận dạng bằng máy quay an ninh toàn bộ 8 tên đột nhập Tu viện Jesus và Mary. Một tên trong số chúng được các nữ tu thuê để làm công việc xây dựng.
Tại Ấn Độ hiện có hàng ngàn người Bangladesh mà giới chức New Delhi tin rằng đã nhập cư trái phép thông qua các tuyến biên giới tại các bang Tây Bengal, Tripura và Assam.
Hai nước có chung đường biên giới dài 4.000 km, và một phần đường biên này đã được Ấn Độ dựng rào chắn để ngăn chặn tình trạng nhập cư lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.