An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát

05/03/2024 06:54 GMT+7

Sáng 5.3, TAND TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác vì gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khoảng 498.000 tỉ đồng.

Để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử sơ thẩm vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số cơ quan, tổ chức khác, thì từ 5 giờ sáng, lực lượng CSGT, công an đã có mặt để chuẩn bị cho công tác xét xử tại TAND TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lực lượng an ninh được thắt chặt trước cổng tòa.

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 1.

Khoảng 6 giờ sáng 5.3, lực lượng công an đã có mặt tại TAND TP.HCM để chuẩn bị an ninh cho công tác xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác

NGỌC DƯƠNG

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 2.

An ninh được thắt chặt ngay trước cổng tòa

NGỌC DƯƠNG

Lời khai đầu tiên của bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa Vạn Thịnh Phát

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 3.

Rào chắn được sử dụng để hạn chế người qua lại trước khuôn viên tòa

NGỌC DƯƠNG

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 4.

Lực lượng CSCĐ

NGỌC DƯƠNG

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 5.

Lực lượng an ninh trước cổng tòa chuẩn bị cho việc kiểm tra thủ tục, giấy tờ những người được triệu tập đến tòa

ĐÀO NGỌC THẠCH

Vụ án Trương Mỹ Lan: Hàng dài người xếp hàng làm thủ tục vào phiên tòa

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 6.

Thư ký tòa kiểm tra những người được triệu tập đến phiên tòa

ĐÀO NGỌC THẠCH

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 7.

Lực lượng y tế đến tòa

ĐÀO NGỌC THẠCH

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 8.

An ninh thắt chặt

NGỌC DƯƠNG

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 9.

Xe chở bị cáo

NGỌC DƯƠNG

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 10.

Nhiều lực lượng tham gia bảo vệ an ninh

NGỌC DƯƠNG

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát- Ảnh 11.

Xe chở bị cáo

NGỌC DƯƠNG

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc với 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Quảng trường thời đại Times Square), bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 điều 179 bộ luật Hình sự năm 1999, với khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.

Cận cảnh nơi xét xử tỉ phú Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Trong 83 bị cáo khác bị xét xử, có 45 cựu lãnh đạo, cán bộ SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước, 7 bị cáo thuộc công ty thẩm định giá, bị Viện KSND tối cao truy tố về các tội: tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Lan 1.000 tỉ đồng.

Đây là vụ án được xác định có thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay với tổng thiệt hại của SCB khoảng 498.000 tỉ đồng.

Đồng thời, để gây thiệt hại trên, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng chi một số tiền khá lớn cho quan chức để che giấu sai phạm tại SCB, trong đó bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Cục II thuộc Ngân hàng Nhà nước) được xác định đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD. 16 quan chức khác tại Ngân hàng Nhà nước cũng được xác định nhận của bà Lan từ 100 triệu đồng đến gần 10 tỉ đồng.

Vụ án liên quan đến Trương Mỹ Lan và đồng phạm có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn), với khoảng 1 triệu bút lục.

Phiên tòa dự kiến kéo dài gần 2 tháng, kết thúc ngày 29.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.