Azerbaijan ra tối hậu thư cho 2 nhà ngoại giao Pháp

Văn Khoa
Văn Khoa
26/12/2023 20:28 GMT+7

Bộ Ngoại giao Azerbaijan ngày 26.12 thông báo 2 nhà ngoại giao Pháp đã được lệnh rời khỏi Azerbaijan vì những hành động "không phù hợp với địa vị ngoại giao của họ".

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho hay họ đã triệu tập Đại sứ Pháp Anne Bouillon để bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ đối với hành động của hai nhân viên Đại sứ quán Pháp", theo AFP.

Azerbaijan ra tối hậu thư cho 2 nhà ngoại giao Pháp- Ảnh 1.

Đại sứ Pháp tại Baku Anne Bouillon đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Azerbaijan trong ngày 26.12

Chụp màn hình News.az

Bộ Ngoại giao Azerbaijan không cung cấp thêm thông tin chi tiết, chỉ nói rằng hai nhân viên Đại sứ quán Pháp nói trên bị tuyên bố là người không được chào đón và được lệnh rời khỏi Azerbaijan trong vòng 48 giờ.

Động thái mới của Azerbaijan diễn ra trong bối cảnh hai nước có mối quan hệ căng thẳng, khi Baku cáo buộc Paris thiên vị Armenia trong các cuộc đàm phán hòa bình Azerbaijan-Armenia do châu Âu làm trung gian.

Trong tháng trước, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cáo buộc Pháp kích động xung đột ở vùng Caucasus bằng cách trang bị vũ khí cho Armenia.

Azerbaijan và Armenia đã xảy ra hai cuộc chiến tranh ở vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh. Azerbaijan đã giành lại Nagorno-Karabakh vào tháng 9 sau cuộc tấn công chớp nhoáng chống lại phe ly khai người dân tộc Armenia, vốn đã kiểm soát khu vực này trong ba thập niên.

Sau đó, cả Armenia lẫn Azerbaijan nói rằng một thỏa thuận hòa bình toàn diện có thể được ký kết vào cuối năm nay, nhưng các cuộc đàm phán qua trung gian quốc tế đã không đạt được nhiều tiến triển.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã gặp nhau nhiều lần trong các cuộc đàm phán bình thường hóa do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian. Tuy nhiên, quá trình này đã bị đình trệ trong hai tháng qua do hai vòng đàm phán không diễn ra được, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.