Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù

Phan Thương
Phan Thương
21/09/2023 20:02 GMT+7

Bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cùng tội danh trên, ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

3 đồng phạm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân (nhân viên dưới quyền bà Nguyễn Phương Hằng) mỗi bị cáo bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù.

Bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường cho bà Đặng Thị Hàn Ni bao nhiêu tiền?

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (21.9), hội đồng xét xử của TAND TP.HCM xác định, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với kết luận giám định và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt --- năm tù - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại tòa (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến tại TAND TP.HCM)

NGUYỄN ANH

Hội đồng xét xử xác định bà Nguyễn Phương Hằng là người khởi xướng, chỉ đạo, rủ rê các bị cáo khác phạm tội; bị cáo Đặng Anh Quân là người có trình độ pháp luật cao nhưng tương tác, tham gia, cổ vũ, tiếp thêm ý chí cho Hằng phạm tội nên Nguyễn Phương Hằng, Đặng Anh Quân phải chịu trách nhiệm hình phạt cao hơn 3 đồng phạm còn lại.

3 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân phạm tội lần đầu, vai trò không đáng kể.

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần khóc, và cho biết sự việc đến nông nỗi này, bà đã rất đau khổ và "đã phải trả giá quá đắt" (bị tạm giam 18 tháng trước khi bị đưa ra xét xử).

Ông Đặng Anh Quân - đồng phạm Nguyễn Phương Hằng: ‘Bị cáo là nạn nhân’

Tự bào chữa, bà Nguyễn Phương Hằng khóc, trình bày bị cáo phạm tội và hôm nay đứng ở tòa, khiến bị cáo vô cùng hối hận.

"Bị cáo sinh ra và lớn lên trong một gia đình có giáo dục, bị cáo không bao giờ cãi cọ, gây gổ với ai hết nhưng do bị cáo bị tổn thương quá mức nên bị cáo có những lời lẽ như vậy. Cũng do bị cáo uống rượu, do bị cáo bị đau khổ, bị cáo bị ức chế, một mình bị cáo phải chống chọi không biết bao nhiêu con người. Bị cáo biết bị cáo sai, bị cáo xin lỗi các cấp chính quyền, và xin lỗi tất cả những người mà bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng chạm", bà Nguyễn Phương Hằng khóc trình bày.

Bà Nguyễn Phương Hằng khóc và thừa nhận đã lợi dụng mạng xã hội nên mới có ngày hôm nay, nhưng bà mong hội đồng xét xử "thấu tình thấu lý cho bị cáo được hưởng án treo như luật sư của bị cáo trình bày, để được sớm trở về đời, để bị cáo thực hiện thiện nguyện của bị cáo là giúp cho người nghèo và trẻ em bệnh tật, gánh vác một phần nào cho xã hội bằng những việc bị cáo làm trong mười mấy năm qua bằng cả trái tim".

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt --- năm tù - Ảnh 2.

Phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng

NGUYỄN ANH

Khi tự bào chữa, 3 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân không ý kiến và mong hội đồng xét xử cho hưởng án treo như luật sư trình bày bào chữa cho mình trước đó.

Riêng Huỳnh Công Tân, trong lời nói sau cùng đã trực tiếp nhắc tên và gửi lời xin lỗi đến 10 người liên quan trong vụ án.

Riêng tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, trong phần bào chữa lẫn lời nói lời sau cùng, ông vẫn kêu oan, khẳng định livestream cùng Nguyễn Phương Hằng với mục đích "phản biện các vấn đề xã hội, phân tích pháp lý các hành vi diễn ra trên thực tế, để tuyên truyền các đường lối chính sách pháp luật đúng đắn đến người dân".

Theo kế hoạch, phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày 21 - 22.9. Tuy nhiên, nội dung vụ án Nguyễn Phương Hằng đã được xét xử xong trong ngày 21.9.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng đối đáp luật sư: 'Ra tòa đã đọc cáo trạng chưa'

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt --- năm tù - Ảnh 3.

Xem nhanh 20h: 2 cá nhân được bà Phương Hằng bồi thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.