Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm giam 17 thanh thiếu niên nhiều lần tham gia hỗn chiến

Nguyễn Long
Nguyễn Long
12/12/2023 15:43 GMT+7

Trong lúc công an đang điều tra nhóm của Trường và Quân đuổi chém lẫn nhau thì 2 nhóm này tiếp tục đụng độ, cầm hung khí hỗn chiến khiến 1 người bị thương nặng.

Ngày 12.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 17 thanh thiếu niên nhiều lần tham gia hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng khiến 1 người bị thương nặng.

Bắt tạm giam 17 thanh thiếu niên nhiều lần tham gia hỗn chiến   - Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên nhiều lần gây rối trật tự công cộng, đánh nhau

N.L

Theo điều tra ban đầu, nhóm thứ nhất do Nguyễn Đỗ Nhật Trường (19 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thành) và nhóm thứ 2 do Hoàng Ngọc Long Quân (17 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao, H.Châu Đức) cầm đầu, từng xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau dùng chai bia đánh nhau trên địa bàn TT.Ngãi Giao vào ngày 6.10, gây mất trật tự công cộng.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra.

Đến ngày 14.11, nhóm của Trường (11 người) và nhóm của Quân (14 người) cùng dự tiệc sinh nhật của người quen tại quán POC (TT.Ngãi Giao). Do có mâu thuẫn trước đó nên sau khi dự tiệc sinh nhật xong, nhóm của Quân và Trường tiếp tục sử dụng hung khí đuổi chém nhau.

Khoảng 22 giờ 40 cùng ngày, nhóm của Quân cầm ba chĩa, chai bia đi trên xe máy, khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Trỗi thì phát hiện nhóm của Trường, cả 2 bên cùng hô hào, la hét, tiếp tục dùng hung khí đuổi chém nhau. 

Trong vụ hỗn chiến, một người bị chém gục tại chỗ, thương tích khá nặng.

Bắt tạm giam 17 thanh thiếu niên nhiều lần tham gia hỗn chiến   - Ảnh 3.

Hình ảnh một người bị chém gục tại chỗ trong vụ hỗn chiến bị camera an ninh ghi lại

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 12.12, đại diện Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức cho biết hiện đã bắt tạm giam 17 thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến vào các ngày 6.10 và 14.11 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan CSĐT đang đợi kết quả giám định thương tích để tiếp tục điều tra, truy bắt những người liên quan về hành vi cố ý gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.