Bài hát đang làm 'dậy sóng' hàng loạt gia đình tại Việt Nam

18/09/2023 20:00 GMT+7

Đằng sau giai điệu này có gì khiến các gia đình nổi tiếng đồng loạt ngân nga và tạo hẳn một điệu nhảy riêng dành cho nó?

"1 tuổi bé nói papa mama

2 tuổi bé hát ca la lá là

3 tuổi bé bước chân tới trường

4 tuổi rồi tiêm nhắc đi thôi!"

Sau khi ra mắt, ca khúc đã và đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều ông bố bà mẹ, không chỉ bởi giai điệu dễ thương mà còn vì thông điệp ý nghĩa mà bài hát đem lại. Được biết đây là bài hát nằm trong chiến dịch vì sức khỏe trẻ tiền học đường do Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức. Qua chiến dịch này, Hội Nhi khoa mong muốn các bậc phụ huynh hiểu hơn về tầm quan trọng của các mũi tiêm nhắc cho trẻ 4-6 tuổi, trong đó có tiêm nhắc bại liệt vì đây là căn bệnh nguy hiểm, trẻ cần được bảo vệ dài lâu và tối ưu. Bệnh bại liệt có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng tàn tật suốt đời, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt và dài hạn, tạo gánh nặng về cả thể chất lẫn tinh thần.

Bài hát đang làm 'dậy sóng' hàng loạt gia đình tại Việt Nam - Ảnh 1.

Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của gia đình Bố con Sâu khi cùng nhau nhảy trên nền nhạc đang "rần rần" khắp TikTok


Bên cạnh đó, từ đầu tháng 9 tới nay, tại Hà Giang và Điện Biên, tình hình bệnh Bạch Hầu đang diễn biến phức tạp, đa số các ca mắc diễn ra ở trẻ lớn (lịch sử tiêm chủng chưa rõ). Đối với bệnh Bạch Hầu, để đảm được bảo vệ dài hạn và tối ưu đối với bệnh này, trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ trong 2 năm đầu đời, tiêm nhắc lại khi được 4-6 tuổi, một liều nhắc ở giai đoạn thanh thiếu niên và sau đó 1 liều nhắc mỗi 10 năm.

Ngoài ra, trẻ ở giai đoạn này cũng cần được tiêm nhắc phòng các bệnh như tiêm cúm hằng năm, ho gà, uốn ván, sởi-quai bị-rubella, Viêm Não Nhật Bản, Viêm Màng Não do Não Mô Cầu…. Lý do là vì đối với một số bệnh, kháng thể mà trẻ có được từ những mũi tiêm đầu đời sẽ giảm dần theo thời gian, và trẻ cần được tiêm nhắc để được bảo vệ khi tiếp xúc nguồn lây.

Bài hát đang làm 'dậy sóng' hàng loạt gia đình tại Việt Nam - Ảnh 2.

Tiêm nhắc: "lá chắn" bảo vệ trẻ chống lại nguy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Ảnh: Shutterstock

Hiện tại, trẻ đã quay trở lại trường học và học đường là môi trường đông đúc, dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Mũi tiêm nhắc, gồm cả bệnh bại liệt, giúp trẻ tăng cường kháng thể, hạn chế nguy cơ lây bệnh giữa những trẻ cùng trường, cùng nhà.

Bài hát đang làm 'dậy sóng' hàng loạt gia đình tại Việt Nam - Ảnh 3.

Trường học là môi trường đông đúc, dễ lây lan bệnh truyền nhiễm

Ảnh: Shutterstock

Có con trong độ tuổi này, bố bé Sâu rất hiểu tâm lý phụ huynh: "Mặc dù mình hiểu rằng "có sức khỏe là có tất cả" nhưng khi con vừa đến tuổi đi học là mình và nhiều bố mẹ khác dễ bị chuyện học năng khiếu, chọn trường… cuốn đi mà quên mất việc trang bị sức khỏe cho con. Những câu hát này là lời nhắc cho mình và các bậc phụ huynh có con 4-6 tuổi: Bố mẹ ơi, không được lơ là tiêm nhắc bại liệt cho con đâu đấy!".

Bài hát đang làm 'dậy sóng' hàng loạt gia đình tại Việt Nam - Ảnh 4.

Bố con bé Sâu hào hứng tham gia điệu nhảy để ủng hộ chiến dịch


Dưới góc nhìn của người hằng ngày tiếp xúc với các bạn nhỏ, cô giáo Nicky Lê chia sẻ: "Trẻ trở lại trường học gặp nhiều thầy cô, bạn bè đồng trang lứa. Liên tục sinh hoạt trong môi trường đông người lại chưa có ý thức phòng bệnh nên trẻ dễ bị nhiễm bệnh hơn bao giờ hết. Với vai trò là giáo viên, mình khuyến khích bố mẹ đưa con đi tiêm nhắc cho các con, trong đó có phòng bại liệt để bảo vệ con trước căn bệnh nguy hiểm này".

Bài hát đang làm 'dậy sóng' hàng loạt gia đình tại Việt Nam - Ảnh 5.

"Một trẻ được bảo vệ là nhiều trẻ cũng đang được bảo vệ", Nicky Lê chia sẻ thêm


Bố mẹ nên tìm hiểu thông tin và đưa trẻ 4-6 tuổi đi tiêm nhắc, trong đó có phòng bại liệt càng sớm càng tốt để chủ động bảo vệ con trước nguy cơ tổn thương do bệnh tật, đồng thời lan tỏa thông điệp đến các bố mẹ khác để nhiều trẻ hơn được bảo vệ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Bên cạnh bại liệt, trẻ 4-6 tuổi cần tiêm thêm các bệnh như bạch hầu, uốn ván, ho gà, cúm, viêm não Nhật Bản, viêm màng não mô cầu… Vui lòng hỏi ý kiến của chuyên gia y tế hoặc tham khảo lịch chủng ngừa cho mọi lứa tuổi tại đây.

Nguồn:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.