Bailly trở lại, Mourinho bớt lo hàng thủ M.U

17/02/2018 13:20 GMT+7

Không khó để nhận thấy, 2 thất bại gần nhất của Manchester United (M.U) trên sân Tottenham và Newcastle, có lỗi nghiêm trọng của các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự, đặc biệt là cặp đội trung vệ Phil Jones - Chris Smalling.

Ở trận thua Tottenham, Jones có pha đá phản lưới nhà vô duyên còn Smalling thất bại trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi với trung phong mạnh mẽ phía đội chủ nhà - Harry Kane. Tới thất bại ở Newcastle, cặp Jones -Smalling mắc lỗi vị trí trong bàn thua duy nhất của “Quỷ đỏ”.
Những thông tin liên quan đến việc Jose Mourinho xem Jones và Smalling là 2 cái tên đầu bảng trong danh sách thanh lý mùa hè của M.U có thể coi là đỉnh điểm cho nỗi thất vọng của HLV người Bồ Đào Nha về màn trình diễn thất thường của cặp đôi này.
Nhưng ít nhất, ở thời điểm hiện tại, nỗi lo ở vị trí trung vệ của Mourinho phần nào cũng vơi đi kha khá bởi ông vừa đón nhận tin vui. Eric Bailly đã hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật chấn thương mắt cá (vào tháng 12 năm ngoái) và sẵn sàng xung trận.
Theo Sky Sports, Bailly hoàn toàn có thể đá chính ngay trong trận M.U gặp Huddersfield ở vòng 5 cúp FA diễn ra vào đêm nay.
Dù mới chỉ góp mặt trong 8 vòng đấu Premier League 2017-2018 cho tới trước khi dính chấn thương mắt cá chân vào giữa tháng 11 nhưng Bailly vẫn là hậu vệ được chấm điểm chuyên môn (theo trang Whoscored) cao nhất M.U.
Jones (phải) gây thất vọng khi thường xuyên mắc sai lầm AFP
Những thống kê cũng cho thấy, M.U với Bailly đá chính ở vị trí trung vệ thể hiện hiệu quả phòng ngự xuất sắc hơn gấp bộ so với những trận “Quỷ đỏ” không có cầu thủ người Bờ Biển Ngà trong đội hình xuất phát.
Trong 10 trận tính cả đấu trường cúp mà Bailly đá chính kể từ đầu mùa, M.U thắng 8, hòa 1, chỉ thua 1. Ở 10 trận này, M.U giữ sạch lưới tới 7 đồng thời chỉ nhận về vỏn vẹn 4 bàn thua. Tức hiệu suất thủng lưới của M.U có Bailly là 0,4 bàn/trận, ít hơn gấp 2 lần so với mức bình quân cả mùa này.
Với sự trở lại kịp thời của Bailly, M.U cũng sẽ có được quân bài giá trị cho hàng thủ trước khi bước vào vòng knock-out Champions League gặp Sevilla giữa tuần sau.
Bailly chính là cầu thủ đầu tiên Mourinho đưa về Old Trafford trên cương vị HLV M.U và không hề ngẫu nhiên khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định sự trở lại của cầu thủ này chẳng khác nào việc “Quỷ đỏ” kí thành công 1 tân binh chất lượng cao cho giai đoạn nước rút mùa giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.