Công ty Nhựa Long Thành trao học bổng cho các em học sinh

11/08/2017 16:27 GMT+7

Ngày 11.8, ông Phạm Trần Nhật Minh - Phó TGĐ Điều hành Công ty Nhựa Long Thành đã đến trao quà và các suất học bổng cho các em có thành tích tốt, hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, ông Phạm Trần Nhật Minh là một trong những nhà tài trợ cho nguồn Quỹ Vì người nghèo (phường 2, quận 6, TP.HCM) và đồng hành cùng học bổng Nguyễn Hữu Thọ.
Tham gia Ngày hội An sinh Xã hội - chương trình “Kết nối mùa khai giảng năm học mới 2017 - 2018” và trao học bổng của phường có đại diện từ quận, phường và các em học sinh.
Cụ thể, có 188 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, học bổng Khuyến học Khuyến tài được trao cho các em học sinh trong năm học mới. Trong đó, các em tại TP.HCM nhận được học bổng trị giá 1,2 triệu đồng/suất và các em tiểu học nhận được học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất kèm phiếu quà tặng góc học tập.
Tại buổi lễ, ông Phạm Trần Nhật Minh cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng kiến thức, trí tuệ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đóng góp lớn vào sự thành công của xã hội. Chính vì vậy, để góp phần nâng cao trí thức, công ty và bản thân tôi luôn nỗ lực không ngừng nhằm đóng góp giúp phát triển tương lai cho thế hệ măng non của đất nước”.
Phó TGĐ Điều hành Long Thành có nhiều chia sẻ ý nghĩa lại ngày hội
Phó tổng giám đốc điều hành Long Thành có nhiều chia sẻ ý nghĩa lại ngày hội
Minh chứng cho nỗ lực ấy, Công ty Nhựa Long Thành đã đồng hành cùng quỹ học bổng trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, năm học mới 2017-2018, công ty đã đồng hành cùng học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Khuyến học Khuyến tài.
Phát biểu trong buổi lễ, Phó TGĐ Điều hành công ty chia sẻ thêm: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi có thể đóng góp một phần nhỏ vào nguồn quỹ học bổng trao tặng dịp năm học mới 2017 - 2018. Bên cạnh giá trị vật chất, các suất học bổng còn có ý nghĩa tiếp sức cho các em có điều kiện đến trường, động viên phấn đấu, vững tin trong học tập và rèn luyện tốt. Từ đó, giúp các em phát triển kỹ năng sống và tích cực vươn đến con đường sự nghiệp, tương lai trọn vẹn”.
Ông Phạm Trần Nhật Minh cũng tin tưởng rằng, các suất học bổng là nghĩa cử đẹp, góp phần rất lớn cho việc thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của địa phương theo chiều hướng tích cực nhất. Ông đồng thời chia sẻ quen điểm, chỉ khi có một nền tảng kiến thức tốt, các em mới có thể vươn lên đạt thành tích cao trong sự nghiệp, thành công vào đời, kiến tạo tương lai địa phương và đất nước.
Cuối bài phát biểu, ông cũng gửi lời chúc sức khỏe đến ban lãnh đạo và gửi gắm nhiều lời động viên ý nghĩa đến các em học sinh. Ông Minh cũng nhắn nhủ các em hãy nỗ lực vươn lên, cố gắng phấn đấu trong năm học mới và trau dồi kiến thức, kỹ năng trên ghế nhà trường.
Bên cạnh khát vọng đưa ngành nhựa Việt Nam phát triển, ông Nhật Minh còn say mê tham gia các hoạt động từ thiện. Ông thường đồng hành cùng nhóm công tác xã hội, hỗ trợ xây nhà tình thương, đóng góp cho các quỹ Hiểu về trái tim, ủng hộ trẻ em khuyết tật, các mảnh đời cơ nhỡ… Đối với sự nghiệp giáo dục, ông thường xuyên có những hoạt động tích cực và tham gia các chương trình ý nghĩa, tính nhân văn cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.