Băng nhóm Mexico cầm súng AK-47 khiêu khích binh sĩ Mỹ ở biên giới

Văn Khoa
Văn Khoa
07/10/2021 21:10 GMT+7

Giới chức bang Texas thông báo nhiều thành viên băng nhóm ở Mexico đã cầm súng AK-47 và chửi bới binh sĩ Mỹ đóng ở khu vực biên giới, một hành vi gây hấn chưa có tiền lệ.

Hình ảnh được cho là các thành viên băng nhóm Mexico

Chụp màn hình The Washington Examiner

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 6.10, phát ngôn viên Cơ quan An toàn công cộng bang Texas Christopher Olivarez cho hay trong tuần qua, một số thành viên băng nhóm đưa người trái phép qua một con sông là biên giới giữa Mexico và Mỹ, theo báo The Washington Examiner.

Trên đường quay trở lại đất Mexico, những thành viên băng nhóm đứng giữa sông giơ cao súng AK-47 và chửi bới các binh sĩ Mỹ đang ở bên phía Mỹ, theo ông Olivarez. Đường biên giới quốc tế nằm ở giữa sông nên các thành viên băng nhóm không ở trên đất Mỹ.

Chủ tịch Hội đồng tuần tra biên giới quốc gia ở Mỹ Brandon Judd khẳng định trước đây, các thành viên băng nhóm đã không có hành vi như trên. Binh sĩ Mỹ được phép có hành động gây sát thương, kể cả nổ súng để tự vệ nếu các thành viên băng nhóm có hành vi đe dọa nhắm vào họ.

Theo ông Olivarez, các băng nhóm đang kiếm lời hơn 400 triệu USD/tháng từ việc đưa người trái phép qua biên giới.

Sợ bạo lực băng đảng, Mexico phải thả con trai trùm ma túy El Chapo?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.