Bão Doksuri cấp 15 tiến gần Biển Đông, gió giật trên cấp 17

25/07/2023 09:00 GMT+7

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển dõi chặt chẽ diễn biến của bão Doksuri, rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 7 giờ ngày 25.7, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 124,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167 - 183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Bão Doksuri cấp 15 tiền gần Biển Đông, cảnh báo vùng biển nguy hiểm - Ảnh 1.

Bản đồ hướng di chuyển của bão Doksuri

Trong 24 giờ tới, bão Doksuri chủ yếu di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn mạnh thêm.

Bão Doksuri mạnh lên thành siêu bão, gió giật trên cấp 17

Khoảng 7 giờ ngày 26.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc - 121,2 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16, giật trên cấp 17. Vùng biển nguy hiểm ở trên phía bắc vĩ tuyến 17, phía đông kinh tuyến 118.

Đến 7 giờ ngày 27.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ vĩ bắc - 119,5 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Vùng biển nguy hiểm là trên phía bắc vĩ tuyến 17, phía đông kinh tuyến 116,5.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ mạnh cấp 13 - 15, giật cấp 17.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Doksuri, từ chiều ngày 25.7, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, từ chiều và đêm 26.7 có gió mạnh cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16; biển động dữ dội, sóng biển cao 5 - 7 m.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà và Bộ GTVT yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.