Bạo loạn làm 16 người chết, Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp

11/01/2024 22:07 GMT+7

Thủ tướng James Marape của Papua New Guinea đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô của nước này giữa lúc bạo loạn đã khiến 16 người thiệt mạng.

Lực lượng cảnh sát và công chức Papua New Guinea ngày 10.1 đình công và biểu tình vì phát hiện bị giảm lương. Chính quyền sau đó khẳng định lỗi hành chính đã dẫn đến hiểu lầm, song không ngăn được những diễn biến leo thang.

Bạo loạn làm 16 người chết, Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp- Ảnh 1.

Khói bốc lên tại một tòa nhà ở Port Moresby ngày 10.1 giữa cuộc bạo loạn

AFP

Hàng ngàn người đã tràn xuống đường phố thủ đô Port Moresby, trong đó nhiều người đốt xe cảnh sát, đập phá và lấy đồ đạc từ các cửa hàng.

Đài ABC của Úc ngày 11.1 dẫn thông báo của cảnh sát cho hay 9 người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn tại Port Moresby và 7 người khác tại thành phố Lae cách đó 300 km về hướng bắc.

AFP đưa tin bệnh viện lớn nhất Port Moresby điều trị 25 người bị thương do trúng đạn trong khi 6 người bị thương do dao đâm chém.

Bạo loạn làm 16 người chết, Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp- Ảnh 2.
Bạo loạn làm 16 người chết, Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp- Ảnh 3.
Bạo loạn làm 16 người chết, Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp- Ảnh 4.

Nhiều người lấy đồ đạc, hàng hóa từ cửa hàng ở Port Moresby ngày 10.1

AFP

Thủ tướng James Marape ngày 11.1 tuyên bố đình chỉ chức vụ của cảnh sát trưởng và các quan chức đứng đầu cơ quan tài chính và ngân khố trong lúc cuộc điều tra nguyên nhân bạo loạn diễn ra.

Nhà lãnh đạo ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô trong 14 ngày và cho biết khoảng 1.000 quân nhân đang sẵn sàng ngăn chặn bất ổn lan rộng.

Bạo loạn làm 16 người chết, Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp- Ảnh 5.

Hình ảnh từ Port Moresby vào tối 10.1

REUTERS

Bạo lực tại Port Moresby trong ngày 11.1 đã giảm bớt khi cảnh sát được tăng viện. Đại sứ quán Mỹ tại Papua New Guinea thông báo tình hình căng thẳng vẫn ở mức cao dù cảnh sát đã làm việc trở lại. Đại sứ quán Trung Quốc cho hay có 2 công dân nước này bị thương, các cửa hàng của người Trung Quốc bị đập phá và lấy mất đồ.

Phía Úc nói đang theo dõi sát sao tình hình song chưa nhận được đề nghị hỗ trợ từ Papua New Guinea.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.