Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động (28.7.1975 - 28.7.2023)

Báo 'Người Lao Động' trao thưởng hai cuộc thi lớn và phát động sáng tác ca khúc

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/07/2023 12:13 GMT+7

Sáng 28.7 tại TP.HCM, Báo Người Lao Động đã long trọng tổ chức kỷ niệm 48 năm ngày thành lập (28.7.1975 - 28.7.2023) và trao giải cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm và cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc cho các tác giả đoạt giải thưởng.

Chính thức ra đời vào ngày 28.7.1975 tại Sài Gòn - Gia Định với tên gọi ban đầu là Công nhân giải phóng, nếu tính cả thời gian in báo dưới hầm sâu Củ Chi để phục vụ cách mạng từ những năm 1965, thì tuổi đời của Báo Người Lao Động đến nay đã gần tròn 60 năm.

Báo Người Lao Động trao thưởng hai cuộc thi lớn và phát động sáng tác ca khúc - Ảnh 1.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động phát biểu tại buổi lễ

Báo Người Lao Động trao thưởng hai cuộc thi lớn và phát động sáng tác ca khúc - Ảnh 2.

Quang cảnh lễ kỷ niệm và trao giải

Báo Người Lao Động trao thưởng hai cuộc thi lớn và phát động sáng tác ca khúc - Ảnh 3.

Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Hội đồng chung khảo hai cuộc thi

HOÀNG TRIỀU

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê; Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía nam Trần Trọng Dũng...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập, nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động cho biết: "Bên cạnh những chương trình vì cộng đồng được tổ chức thành công, Báo Người Lao Động vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền vừa bảo đảm chất lượng nội dung báo in, báo điện tử, đầu tư phát triển các kênh mạng xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số bằng những hành động cụ thể, quyết liệt; đặc biệt, Báo Người Lao Động trở thành nhật báo in đầu tiên của cả nước triển khai thu phí đọc báo điện tử, cũng là tờ báo đầu tiên trong làng báo phía nam ra mắt dịch vụ này. Tính đến nay, sau tròn 1 năm, chuyên mục thu phí dành cho bạn đọc VIP đã xuất bản hơn 200 tác phẩm, giao dịch rất thuận tiện qua nhiều cổng thanh toán, thu hút gần 18.000 tài khoản đăng ký". 

Được biết, trong ba năm gần đây, tờ báo cũng tổ chức rất nhiều cuộc thi viết, cuộc thi ảnh, cuộc thi dự đoán thể thao cho bạn đọc: Lắng nghe người dân hiến kế (3 lần), Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm (3 lần, chuẩn bị phát động lần 4), Thiêng liêng cờ Tổ quốc (2 lần, chuẩn bị phát động lần 3), Từ trong ký ức (2 lần), Người thầy thuốc trong tôi (2 lần), Lòng tốt quanh ta (2 lần), Bên nhau ngày tết, Hương vị tết và Người thầy kính yêu (2 lần) và mới nhất là cuộc thi Tự hào hàng Việt phát động vào ngày 6.7.2023.

Báo Người Lao Động trao thưởng hai cuộc thi lớn và phát động sáng tác ca khúc - Ảnh 4.

Tác giả Nguyễn Xuân Tư (giữa) nhận giải nhất cuộc thi ảnh của Báo Người Lao Động

Báo Người Lao Động trao thưởng hai cuộc thi lớn và phát động sáng tác ca khúc - Ảnh 5.

Tác giả Nguyễn Khoa Huy (giữa) nhận giải khuyến khích cuộc thi ảnh

HOÀNG TRIỀU

Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khơi dậy ý thức của mọi tầng lớp nhân dân trong giữ gìn, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm lần 3 và cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc lần 2 (năm 2022 - 2023).

Từ ngày phát động đến hết ngày 15.5.2023, ban tổ chức cuộc thi Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi. Qua nhiều vòng sơ khảo, rồi chấm chung khảo, ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao cho các tác giả: Hoàng Long (Mai Thắng) với tác phẩm Ký ức nhà giàn (giải nhất); Lê Phương Dung - Hai dải đất, một tấm lòng (giải nhì)Lưu Nhi Dũ - Chiến dịch K5 lịch sử (giải ba); Lê Khánh - Ký ức những ngày binh lửa và Hoàng Thị Thùy Dương - Gửi anh của em… (đồng giải khuyến khích).

Với cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc lần 2, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm. Dựa trên tiêu chí cuộc thi, Hội đồng chung khảo đã chọn 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao gồm: 1 giải nhất cho bộ ảnh Những điểm cờ thiêng liêng (tác giả Nguyễn Xuân Tư); 1 giải nhì: bộ ảnh Hào khí miền Đông (tác giả Nguyễn Trung Trực); 1 giải ba: Bản nhỏ bình yên (tác giả Vũ Phi Long) và 2 giải khuyến khích: Những cột mốc trên biển Đông ngày tránh bão (tác giả Nguyễn Khoa Huy) và Tình quân dân (tác giả Nguyễn Hữu Thông).

Báo Người Lao Động trao thưởng hai cuộc thi lớn và phát động sáng tác ca khúc - Ảnh 6.

Tác giả Hoàng Long (Mai Thắng, giữa) với tác phẩm Ký ức nhà giàn được trao giải nhất

Báo Người Lao Động trao thưởng hai cuộc thi lớn và phát động sáng tác ca khúc - Ảnh 7.

Tác giả Lê Phương Dung (Hà Nội) nhận giải nhì cuộc thi viết

Báo Người Lao Động trao thưởng hai cuộc thi lớn và phát động sáng tác ca khúc - Ảnh 8.

Tác giả Lưu Nhi Dũ (phải) với tác phẩm Chiến dịch K5 lịch sử được trao giải ba

HOÀNG TRIỀU

Điểm nhấn của buổi lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động có một tiết mục đặc biệt, đó là công bố phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) bắt đầu từ hôm nay 28.7.2023. Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải vào tháng 4.2025 với nhiều giải thưởng hấp dẫn, hy vọng thu hút được nhiều cây bút sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên gửi tác phẩm dự thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.