Bão số 1 đang hướng vào đất liền nước ta

16/07/2023 06:36 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 15.7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 (có tên quốc tế là TALIM).

Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc; 117,8 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 850 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Dự báo, trong 24 - 48 giờ tới, bão số 1 chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 1 đang hướng vào đất liền nước ta - Ảnh 1.

Hướng di chuyển của cơn bão lúc 16 giờ ngày 15.7

Khoảng 16 giờ ngày 17.7, tâm bão ở trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 190 km về phía đông, sức gió vùng gần tâm bão cấp 11 - 12, giật cấp 15.

KHẨN CẤP: Bão số 1 (bão Talim) phá hoại rất rộng, 80% vào Hải Phòng-Quảng Ninh

Đến 16 giờ ngày 18.7, vị trí tâm bão ở khu vực bắc vịnh Bắc bộ, sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13. Từ 72 - 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có sóng biển cao 4 - 6 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với bão số 1 kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên đêm 15 - 16.7, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Xem nhanh 12h ngày 16.7: Cập nhật đường đi bão số 1

Từ nay đến tháng 10 có 6 - 8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nửa cuối tháng 7 - tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 6 - 8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; trong điều kiện El Nino, cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc bộ và Trung bộ trong tháng 8 với số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9, nắng nóng còn có khả năng xảy ra ở bắc và trung Trung bộ với cường độ giảm dần so với tháng 7 và tháng 8. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 8 - tháng10 phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 11.2023 - 1.2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 80 - 90%. Trong thời gian này, có khoảng 2 - 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Trung bộ và các tỉnh phía nam.

Trên đất liền, trong ngày 16.7, cơ quan khí tượng dự báo Bắc bộ sẽ có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các tỉnh, TP ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Các vùng đồng bằng, ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, các tỉnh miền núi chủ động sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ cao ngập sâu do mưa lớn, nước biển dâng; khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí xung yếu… 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.