Bảo vệ mở đường cho nhóm trộm đánh xe tải vào lấy hơn nửa tấn cáp điện

Trần Cường
Trần Cường
05/06/2023 13:28 GMT+7

Sau khi lên kế hoạch, nhóm trộm đánh xe tải đến công ty và được bảo vệ mở đường, trộm đi 529 kg cáp điện lõi đồng. Cả nhóm bị Công an H.Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) khởi tố để xử lý theo quy định.

Trưa 5.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Hiệp Hòa cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (49 tuổi, trú xã Tân Đức, H.Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Vũ Thanh Khoa (41 tuổi, trú xã Đồng Lạc, H.Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), Triệu Vũ Hiệp (36 tuổi, trú xã Đồng Lạc) và Trương Văn Hùng (53 tuổi, trú TT.Bắc Lý, H.Hiệp Hòa) về tội "trộm cắp tài sản".

Khởi tố Hoàng Văn Quyên (44 tuổi, trú xã Đồng Lạc) về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bảo vệ mở đường cho nhóm trộm đánh xe tải vào lấy hơn nửa tấn cáp điện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương là nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ Cường Phát và được phân công làm Tổ trưởng Bảo vệ tại Công ty ChunQiu Electronic Việt Nam (viết tắt là Công ty ChunQiu) đóng tại khu công nghiệp Hòa Phú (H.Hiệp Hòa). Quá trình làm việc, Dương thấy công ty có nhiều dây cáp điện mới chưa lắp đặt liền nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng đầu tháng 4, Dương gọi Khoa là người quen biết đến công ty để trộm cáp điện và hứa sẽ lo vấn đề bảo vệ và chia tiền bán tài sản trộm được. Tuy nhiên, sau đó Dương bị công ty bảo vệ luân chuyển sang chỗ khác làm việc nên rủ thêm Thống (làm bảo vệ cùng Dương ở Công ty ChunQiu) để tổ chức trộm cáp điện.

Bảo vệ mở đường cho nhóm trộm đánh xe tải vào lấy hơn nửa tấn cáp điện - Ảnh 2.

6 bị can trong vụ án

CÔNG AN CUNG CẤP

Đêm 22.4, biết Thống làm ca đêm nên Dương, Khoa, Hùng và Hiệp đánh xe tải đến Công ty ChunQiu. 

Tại đây, Khoa và Hiệp trèo tường vào lấy trộm 19 cuộn dây cáp điện lõi đồng có tổng trọng lượng 529 kg. Sau đó, cả nhóm vận chuyển bằng xe tải về một bãi đất trống gần đó để cất giấu.

Hiệp và Khoa sau đó thuê Quyên là người cùng quê từ H.Yên Thế xuống chở số dây cáp trộm được về tỉnh Hưng Yên để cất giấu, trả công Quyên 2 triệu đồng. Số dây cáp trộm được, Khoa bán với giá 74 triệu đồng. Số tiền này Khoa chia cho Hiệp 19 triệu đồng, Dương 15 triệu đồng, số còn lại Khoa giữ.

Theo Công an H.Hiệp Hòa, số dây cáp bị mất trộm dài khoảng 400 m, trị giá khoảng 130 triệu đồng. Thống là người đã tiếp tay, mở đường để Dương và đồng bọn đánh hẳn xe tải vào công ty trộm đi hơn nửa tấn cáp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.