Bắt 4 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền người vi phạm giao thông

09/06/2023 12:09 GMT+7

4 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự đi trên quốc lộ 51, khi phát hiện người chạy xe máy vi phạm giao thông thì dí theo ép xe, yêu cầu đưa tiền để thả cho đi, còn không thì dọa dẫn về đồn công an.

Công an H.Long Thành (Đồng Nai) vừa bắt giữ 4 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền của người vi phạm giao thông.

Bắt nhóm thanh niên giả cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền người vi phạm giao thông - Ảnh 1.

4 nghi phạm bị Công an H.Long Thành bắt vì giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản người vi phạm giao thông

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, 4 thanh niên này sử dụng xe máy rảo trên quốc lộ 51 (đoạn từ khu vực xã Long Phước đến Khu công nghiệp Gò Dầu thuộc xã Phước Thái), khi phát hiện người tham gia giao thông vi phạm thì dí theo ép xe, yêu cầu phải đưa tiền để thả cho đi, còn không thì dọa dẫn về đồn công an.

Trong 6 giờ (từ 0 - 6 giờ ngày 7.6), 4 thanh niên trên đã cưỡng đoạt tiền 6 vụ với số tiền 3,2 triệu đồng. Trong đó vụ nhiều nhất là 1,7 triệu đồng, vụ ít nhất 100.000 đồng.

Công an H.Long Thành thông báo những ai là bị hại của nhóm thanh niên giả cảnh sát hình sự trên thì liên hệ Công an H.Long Thành để trình báo, giải quyết.

Bị đánh đập, đòi tiền 

Sau khi Công an H.Long Thành thông báo, đã có người liên hệ với PV Báo Thanh Niên cho biết mình là nạn nhân. Đó là anh Đ.T.T (20 tuổi, ngụ Bình Dương) và nhóm bạn của anh T.

Theo anh Đ.T.T, rạng sáng 4.6, nhóm anh gồm 2 nam và 2 nữ đi trên 2 xe máy từ Bình Dương xuống Bà Rịa-Vũng Tàu chơi. Khi đến địa bàn xã Phước Thái (H.Long Thành) phát hiện có 4 thanh niên đi 2 xe phân khối lớn loại Exciter và Winner X truy đuổi 1 người đàn ông điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên quốc lộ 51. Do người đàn ông này chạy vào hẻm trốn thoát nên nhóm 4 thanh niên này quay trở ra quốc lộ 51.

Cùng lúc này, một nhóm thanh thiếu niên nẹt pô xe chạy trên quốc lộ 51 đã bị 4 người này truy đuổi nhưng không bắt giữ được ai.

Bắt nhóm thanh niên giả cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền người vi phạm giao thông - Ảnh 2.

Điện thoại anh Đ.T.T bị hư và vết bầm trên vai anh T.T.A do bị nhóm người đánh

NẠN NHÂN CUNG CẤP

Khi thấy nhóm của anh Đ.T.T, 4 thanh niên ép xe máy. Bạn anh Đ.T.T là anh T.T.A (20 tuổi, ngụ Bình Dương) liền tăng tốc chở bạn gái bỏ chạy. 4 thanh niên cùng một nhóm khác truy đuổi theo anh T.T.A, dùng gậy cao su liên tục đánh đập vào người và đánh cả bạn gái anh T.T.A.

Sau khi đuổi bắt được anh T.T.A, nhóm thanh niên này đưa cả nhóm anh Đ.T.T vào một con hẻm. "Trong hẻm tối có trên dưới 20 người khác cùng nhóm với 4 thanh niên truy đuổi, đánh chúng tôi. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều người khác. Họ thay nhau hỏi chúng tôi có tiền để đóng phạt tại chỗ hay không?", anh Đ.T.T. kể lại.

Do bạn gái của anh T.T.A bị đánh đau cần đi bệnh viện, T.T.A hỏi những người này: "Các anh là công an ở đâu? Các anh cứ lập biên bản, tôi đóng phạt sau", thì một thanh niên trả lời: "Hỏi làm gì, có bao nhiêu tiền thì đóng phạt rồi cho đi".

Bắt nhóm thanh niên giả cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền người vi phạm giao thông - Ảnh 3.

Sau khi Công an H.Long Thành đăng tải thông tin nhóm thanh niên giả danh cảnh sát hình sự, anh Đ.T.T nhận ra thanh niên này nằm trong nhóm người đã lấy tiền của anh và đánh bạn anh

CÔNG AN CUNG CẤP

Nhóm anh Đ.T.T nói chỉ là công nhân cuối tuần đi chơi, không có nhiều tiền nên nhóm này chỉ lấy 1,1 triệu đồng rồi… thả cho đi. Sau đó, nhóm anh Đ.T.T đưa bạn gái của anh T.T.A đến phòng khám để khám kiểm tra. Anh T.T.A bị đánh bầm nhiều chỗ ở lưng, vai, đùi. Nhóm người đánh anh T.T.A còn làm bể màn hình điện thoại của anh.

Sau khi Công an H.Long Thành bắt giữ 4 người giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền người vi phạm giao thông và đăng thông tin tìm nạn nhân, anh Đ.T.T đã nhận ra một trong những người bị công an bắt giữ đã tham gia bắt, lấy tiền của anh và đánh bạn của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.