Bắt cựu chấp hành viên chiếm đoạt 850 triệu đồng

Phan Thương
Phan Thương
23/06/2023 08:39 GMT+7

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, và bắt tạm giam cựu chấp hành viên Lương Minh Hưng (Chi cục Thi hành án dân sự H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vì chiếm đoạt của một người dân 850 triệu đồng.

Ngày 23.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan điều tra (CQĐT) Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, và bắt tạm giam ông Lương Minh Hưng, cựu chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Cựu chấp hành viên Lương Minh Hưng bị khởi tố để điều tra về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” 850 triệu đồng, theo điều 355 bộ luật Hình sự.

Theo đơn kêu cứu của bà Ð.T.H (38 tuổi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) gửi nhiều cơ quan báo chí trước đây, năm 2020, thông qua 2 cò đất là ông N.T.V và ông K., bà H. đã mua 6.000 m2 đất vườn tại ấp 3, xã Thạnh Hòa, H.Phụng Hiệp của ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Võ Thị Mỹ Ngọc - là tài sản đang bị thi hành án tại Chi cục THADS H.Phụng Hiệp. Việc thi hành án do chấp hành viên Lương Minh Hưng phụ trách.

Sau khi đã xem các giấy tờ có liên quan thửa đất nói trên, bà H. đồng ý mua. Từ đó, tại Chi cục THADS H.Phụng Hiệp, bà H. đã đưa tiền mặt 3 lần với tổng cộng 850 triệu đồng cho chấp hành viên Lương Minh Hưng. Việc giao nhận tiền được lập biên bản, ký nhận, có người làm chứng, nhưng ông Hưng không xuất phiếu thu.

Tuy nhiên, theo bà H., tiền đã đưa cho chấp hành viên nhưng chờ mãi không thấy thi hành án làm thủ tục gì để mua khu đất, do nghi ngờ nên bà H. làm đơn tố cáo đến công an.

Tiếp nhận hồ sơ, Công an tỉnh Hậu Giang chuyển hồ sơ đến CQĐT Viện KSND tối cao điều tra theo thẩm quyền, vì thời điểm nhận tiền, ông Hưng đang là chấp hành viên.

Theo điều tra ban đầu, ông Lương Minh Hưng đã không đưa biên bản nhận 850 triệu đồng của bà H. vào hồ sơ thi hành án. Hiện CQĐT Viện KSND tối cao đang tiếp tục làm rõ một số cá nhân liên quan đến vụ việc trên.

Tháng 12.2020, ông Lương Minh Hưng cũng bị tố cáo liên quan đến lợi dụng chức vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở một vụ việc khác, nên Chi cục THADS H.Phụng Hiệp đã miễn nhiệm chức vụ chấp hành viên, giao hồ sơ vụ thi hành án đất của ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Võ Thị Mỹ Ngọc cho một chấp hành viên khác phụ trách. Đến tháng 5.2022, ông Hưng bị kỷ luật và buộc thôi việc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.